Real – Atletico: “Kền kền trắng” run rẩy trước Los Robjiblancos

VOV.VN - Real đang khởi đầu La Liga tương đối chật vật nên việc sớm đụng  phải Atletico sẽ khiến cho Los Blancos không khỏi run sợ.

Cũng như mùa giải 2013-2014, mùa giải năm nay, thầy trò HLV Ancelotti đang khởi đầu rất khó khăn. Mặc dù, chi gần 130 triệu euro để bổ sung những tân binh đắt giá như: Toni Kroos, James Rodriguez, Keylor Navas và Javier Hernandez, nhưng việc bán Xabi và Di Maria khiến cho “Kền kền trắng” suy yếu trông thấy.

La Liga mới đi qua được 2 vòng đấu, Real đã đánh rơi 3 điểm khi bị Sociedad “đè bẹp” với tỉ số 4-2 ở lượt đấu thứ 2. Điều đáng nói trong trận thua này là Real đã dẫn trước 2 bàn chỉ sau 11 phút thi đấu, nhưng kết quả cuối cùng là thua ngược 2-4.

Real vừa thua nhục 2-4 trước Sociedad  ở vòng 3 (Ảnh: Getty)

Trước đó, ở trận đầu ra quân cũng vậy, tiếp đón tân binh Cordoba trên sân nhà Bernabeu, những tưởng Los Blancos sẽ “ăn tươi nuốt sống” đối thủ. Tuy nhiên, những gì mà các học trò của HLV Ancelotti làm được trong trận đấu này chỉ là lối chơi vô hồn, bế tắc. Nếu không có 2 khoảnh khắc lóe sáng của Benzema và Ronaldo, chưa chắc “Kền kền trắng” đã giành được chiến thắng 2-0 ở trận đấu đó.

Ở phía bên kia, Atletico vừa trải qua một mùa Hè đầy biến động, với những xáo trộn lớn trong đội hình. Sau kỳ tích vô địch La Liga, lọt vào chung kết Champions League, những ngôi sao sáng giá nhất của Atletico như: Diego Costa, Filipe Luis, đã không cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền, khi rời Vicente Calderon để đầu quân cho Chelsea. Ngoài ra phải kể đến sự ra đi của Villa (sang Mỹ chơi bóng), thủ môn Courtois quay về Chelsea sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn.

Sự tháo chạy của những trụ cột, khiến sức mạnh của Atletico giảm đi đáng kể. Dù Atletico đã bổ sung được một số ngôi sao chất lượng như: Griezmann và Mandzukic nhưng các CĐV áo sọc đỏ trắng vẫn chưa thể quên được Diego Costa.

Qua 2 vòng đấu đầu tiên, Atletico vẫn duy trì thành tích bất bại, nhưng thầy trò Simeone mới chỉ giành được 4 điểm sau 1 trận hòa và 1 trận thắng. Hiện tại, đội chủ sân Vicente Calderon đang xếp thứ 6 trên BXH, kém đội dẫn đầu Barca 2 điểm.

Thành tích đối đầu của Atletico với Real ngày một tốt lên (Ảnh: Getty)

Việc lực lượng bị xáo trộn khiến cho Real và Atletico vẫn chưa tìm lại được sức mạnh đích thực của mình, nhưng không vì thế mà trận derby đêm nay kém đi phần hấp dẫn. Bởi vì, với tham vọng lớn của mình, Real cũng như Atletico không muốn là kẻ chiến bại trong cuộc đối đầu đêm nay. Nếu thất bại, ngoài việc bị Barca bỏ xa trên BXH (điều này rất có khả năng vì Barca chỉ phải tiếp Bilbao), đội thua còn phải chịu những cái nhìn thiếu tôn trọng từ phía người hàng xóm.

Mùa giải năm ngoái, Atletico  đã bất bại trước Real ở đấu trường La Liga khi thắng 1 hòa 1. Mới đây nhất, Atletico đã vượt qua Real để đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha với tổng tỉ số 2-1 sau 2 lượt trận. Vì vậy, đây sẽ là liều thuốc tinh thần cực lớn giúp Diego Simeone và các học trò hứa hẹn sẽ làm nên chuyện tại Bernabeu.

Với Real, điểm yếu nơi hàng thủ và sự mỏng manh ở tuyến tiền vệ đang khiến HLV Ancelotti đau đầu tìm lời giải. Do đó, nếu không đưa ra những phép tính cụ thể, nhanh nhất và chính xác nhất, việc Los Blancos bị chia điểm, hoặc thậm chí là thua cuộc là điều không mấy ngạc nhiên.

Trận đấu giữa Real Madrid và Atletico Madrid diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 14/9 (giờ Việt Nam), trên sân vận động Bernabeu./.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Marcelo, Kroos, Modric, Rodriguez, Bale, Ronaldo, Benzema.

Atletico Madrid: Moya, Juanfran, Miranda, Godin, Siqueira, Suarez, Gabi, Koke, Griezmann, Mandzukic, Garcia.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Real công bố đội hình dự Champions League 2014-2015
Real công bố đội hình dự Champions League 2014-2015

VOV.VN - Real Madrid, nhà đương kim vô địch châu Âu vừa công bố danh sách 25 cầu tham dự Champions League mùa giải 2014-2015.

Real công bố đội hình dự Champions League 2014-2015

Real công bố đội hình dự Champions League 2014-2015

VOV.VN - Real Madrid, nhà đương kim vô địch châu Âu vừa công bố danh sách 25 cầu tham dự Champions League mùa giải 2014-2015.

Real lập kỷ lục mới về doanh thu hàng năm
Real lập kỷ lục mới về doanh thu hàng năm

VOV.VN - Đội chủ sân Bernabeu đã doanh doanh thu 603,9 triệu euro trong mùa giải 2013-2014, tăng 10,9% so với mùa giải trước.

Real lập kỷ lục mới về doanh thu hàng năm

Real lập kỷ lục mới về doanh thu hàng năm

VOV.VN - Đội chủ sân Bernabeu đã doanh doanh thu 603,9 triệu euro trong mùa giải 2013-2014, tăng 10,9% so với mùa giải trước.

Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”
Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”

VOV.VN - Mặc dù, đã đầu quân cho M.U với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, nhưng Di Maria vẫn chưa thôi oán trách Real.

Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”

Di Maria: “Real cấm tôi đá trận chung kết World Cup 2014”

VOV.VN - Mặc dù, đã đầu quân cho M.U với mức giá chuyển nhượng kỷ lục, nhưng Di Maria vẫn chưa thôi oán trách Real.