Sau Platini, ‘Hoàng đế’ Beckenbauer cũng bị điều tra vì tham nhũng

VOV.VN - Sau khi đình chỉ công tác của Chủ tịch Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA Michael Platini, FIFA tiếp tục tiến hành điều tra cựu danh thủ Franz Beckenbauer.

FIFA đang có những hành động cứng rắn nhằm chấn chỉnh lại hình ảnh và uy tín của mình trong làng thể thao thế giới. Sau khi khi đình chỉ công tác của Chủ tịch Sepp Blatter và Chủ tịch UEFA – Michael Platini, tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới tiếp tục tiến hành điều tra với hai nhân vật khác, đó là cựu danh thủ Franz Beckenbauer và phó chủ tịch đương nhiệm của Ủy ban điều hành FIFA, ông Angel Maria Villar Llona.

Ông Beckenbauer năm nay 68 tuổi, từng là một thành viên Ủy ban Điều hành FIFA bỏ phiếu ủng hộ Qatar đăng cai World Cup 2022. ‘Hoàng đế’ cũng từng là Chủ tịch Ủy ban tổ chức World Cup 2006 của Đức, giải đấu vừa bị cáo buộc đã dùng tiền để mua quyền đăng cai.

Franz  Beckenbauer (phải) bị điều tra vì nghi án mua quyền đăng cai World Cup 2006. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, ông Angel Maria Villar Llona là Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha từ năm 1988, hiện là nhân vật quyền lực số hai ở LĐBĐ châu Âu UEFA sau Platini. Ông từng dẫn đầu liên minh Tây Ban Nha – Bồ Đào Nha trong chiến dịch vận động quyền đăng cai World Cup 2018, nhưng thất bại trước Nga.

Thông báo của Ủy ban đạo đức FIFA ngày hôm qua nêu rõ: "Những gì cần thiết cho việc tiến hành kết luận và xử lý điều tra liên quan đến hai quan chức Villar Llona và Franz Beckenbauer đã được chuyển đến Ban xét xử của Ủy ban Đạo đức".

Như vậy, Beckenbauer và Angel Maria Villar Llona là những quan chức mới nhất bị FIFA điều tra vì hành vi tham nhũng. Trước đó, đã có 9 thành viên cấp cao khác cũng đã bị đình chỉ công tác (có thời hạn hoặc vĩnh viễn) để phục vụ công tác điều tra gồm: Sepp Blatter, Jerome Valcke, Michel Platini, Worawi Makudi, Jeffrey Webb, Ricardo Teixeira, Amos Adamu, Eugenio Figueredo và Nicolas Leoz./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT Bỉ vượt mặt Đức để dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA
ĐT Bỉ vượt mặt Đức để dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN - Sau chiến thắng 3-1 trước Israel, ĐT Bỉ đã lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu của bảng xếp hạng FIFA.

ĐT Bỉ vượt mặt Đức để dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA

ĐT Bỉ vượt mặt Đức để dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA

VOV.VN - Sau chiến thắng 3-1 trước Israel, ĐT Bỉ đã lần đầu tiên vươn lên ngôi đầu của bảng xếp hạng FIFA.

Real bị “virus FIFA” tàn phá đội hình nghiêm trọng
Real bị “virus FIFA” tàn phá đội hình nghiêm trọng

VOV.VN - Huấn luyện viên Rafa Benitez đang đau đầu vì lực lượng khi Real bị “virus FIFA” tàn phá đội hình nghiêm trọng.

Real bị “virus FIFA” tàn phá đội hình nghiêm trọng

Real bị “virus FIFA” tàn phá đội hình nghiêm trọng

VOV.VN - Huấn luyện viên Rafa Benitez đang đau đầu vì lực lượng khi Real bị “virus FIFA” tàn phá đội hình nghiêm trọng.

Công bố 23 ứng viên QBV FIFA 2015: Barca áp đảo
Công bố 23 ứng viên QBV FIFA 2015: Barca áp đảo

VOV.VN - Barcelona là đội bóng áp đảo trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ cho danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA 2015. 

Công bố 23 ứng viên QBV FIFA 2015: Barca áp đảo

Công bố 23 ứng viên QBV FIFA 2015: Barca áp đảo

VOV.VN - Barcelona là đội bóng áp đảo trong danh sách rút gọn 23 cầu thủ cho danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA 2015. 

10 HLV xuất sắc nhất năm của FIFA: La Liga thống trị
10 HLV xuất sắc nhất năm của FIFA: La Liga thống trị

VOV.VN - FIFA vừa công bố danh sách rút gọn 10 ứng cử viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm và có đến 4 người trong số này làm việc ở La Liga.

10 HLV xuất sắc nhất năm của FIFA: La Liga thống trị

10 HLV xuất sắc nhất năm của FIFA: La Liga thống trị

VOV.VN - FIFA vừa công bố danh sách rút gọn 10 ứng cử viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm và có đến 4 người trong số này làm việc ở La Liga.