Thắng đậm Malaysia 7-0, ĐT nữ Việt Nam cầm chắc vé vào bán kết

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã 99% giành vé vào bán kết sau chiến thắng 7-0 trước ĐT nữ Malaysia. 

Trước đối thủ yếu là Malaysia, HLV Takashi đã quyết định tung ra sân đội hình với nhiều cầu thủ trẻ và dự bị.

Dù vậy, ĐT nữ Việt Nam vẫn dễ dàng có bàn thắng sớm ngay từ phút đầu tiên. Tiền đạo Huỳnh Như dễ dàng sút tung lưới của ĐT nữ Malaysia trong pha đối mặt với thủ môn Junaidi.

Sau bàn mở tỷ số, thế trận hoàn toàn thuộc về ĐT nữ Việt Nam khi Malaysia chỉ biết chống đỡ một cách khá tiêu cực. Tuy vậy, với những tình huống tấn công chủ yếu từ hai biên, ĐT nữ Việt Nam vẫn không thể ghi thêm bàn thắng trong hiệp một.

Dù chỉ có một bàn trong hiệp đầu tiên nhưng ĐT nữ Việt Nam đã thật sự bùng nổ trong hiệp hai với liên tiếp những bàn thắng.

Ngay ở phút đầu tiên của hiệp đấu, hậu vệ Hồng Nhung đánh đầu ghi bàn từ một pha phối hợp đá phạt góc khá ăn ý của đoàn quân áo trắng.

ĐT nữ Việt Nam đã có chiến thắng dễ dàng trước Malaysia (Ảnh minh họa)

Đến phút 59, tỷ số đã là 3-0 cho ĐT nữ Việt Nam. Từ pha phạt góc thì bóng đi lộn xộn tới đúng chân của Minh Nguyệt và số 11 đã không mấy khó khăn để ghi bàn.

Dẫn trước 3-0 nhưng các học trò của ông Takashi vẫn không muốn dừng lại. Phút 61, Huỳnh Như có pha đá phạt đền thành công nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT nữ Việt Nam. Trước đó, thì chính số 19 đi bóng kỹ thuật và khiến hậu vệ Musli phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ.

Bị dẫn trước 4 bàn lại phải chơi thiếu người, Malaysia hoàn toàn vỡ trận và việc ĐT Việt Nam ghi thêm các bàn thắng sau đó là chuyện hết sức dễ hiểu. Trong khoảng 30 phút còn lại của trận đấu, một mình QBV 2014 Tuyết Dung ghi một cú hat trick, trong đó có hai pha đá phạt góc thành bàn để ấn định chiến thắng 7-0 cho ĐT nữ Việt Nam.

Thắng Malaysia 7-0, ĐT nữ Việt Nam trở lại với ngôi đầu bảng B sau lượt trận thứ hai và cầm chắc tấm vé vào chơi vòng bán kết.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thúy An, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Hòa, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Hải Hòa, Huỳnh Như, Vũ Thị Thúy.

Malaysia: Junaidi, Esar, Usman, Mosroh, Abd Somad, Angela Kais, Nordin, Sihaya, Rofinus, Majid, Shereilynn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ĐT nữ Việt Nam xung trận ở AFF Cup nữ 2015
ĐT nữ Việt Nam xung trận ở AFF Cup nữ 2015

VOV.VN - Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ở AFF Cup nữ 2015 gặp đối thủ quen thuộc là Myanmar. 

ĐT nữ Việt Nam xung trận ở AFF Cup nữ 2015

ĐT nữ Việt Nam xung trận ở AFF Cup nữ 2015

VOV.VN - Chiều nay, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên ở AFF Cup nữ 2015 gặp đối thủ quen thuộc là Myanmar. 

HLV Takashi có chiến thắng đầu tay cùng ĐT nữ Việt Nam
HLV Takashi có chiến thắng đầu tay cùng ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - HLV Takashi đã có khởi đầu thuận lợi khi cùng ĐT nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 3-2 ở trận ra quân giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015.

HLV Takashi có chiến thắng đầu tay cùng ĐT nữ Việt Nam

HLV Takashi có chiến thắng đầu tay cùng ĐT nữ Việt Nam

VOV.VN - HLV Takashi đã có khởi đầu thuận lợi khi cùng ĐT nữ Việt Nam đánh bại Myanmar 3-2 ở trận ra quân giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015.

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia
ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia

VOV.VN - Vào ngày 21/5 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT nữ Australia tại Sydney. 

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia

ĐT nữ Việt Nam sẽ đá giao hữu với ĐT Australia

VOV.VN - Vào ngày 21/5 tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với ĐT nữ Australia tại Sydney. 

ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan
ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã tạo được nhiều tín hiệu lạc quan sau trận đấu đầu tiên dưới triều đại của HLV Takashi. 

ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan

ĐT nữ Việt Nam sau trận thắng Myanmar: Nhiều tín hiệu lạc quan

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam đã tạo được nhiều tín hiệu lạc quan sau trận đấu đầu tiên dưới triều đại của HLV Takashi.