Thêm bằng chứng tố Đức hối lộ FIFA giành quyền đăng cai World Cup 2006

VOV.VN - World Cup 2006 đã kết thúc từ lâu nhưng bức màn đằng sau ngày hội bóng đá đang hé lộ những tình tiết rúng động thế giới.

Hồi giữa tháng trước, báo chí châu Âu đồng loạt đăng tải thông tin Đức có những hành vi mờ ám trong việc đấu thầu đăng cai World Cup 2006. Vụ việc trên nằm trong chuỗi sự kiện các quan chức FIFA và chủ tịch Sepp Blatter bị điều tra hình sự vì bê bối tham nhũng.

LĐBĐ Đức và Franz Beckenbauer đang đối diện scandal nghiêm trọng. (Ảnh: AFP)

Theo thông tin từ tờ Der Spiegel, Đức có thể đã dùng khoản tiền 6,7 triệu euro để mua phiếu bầu của 4 thành viên thuộc ban chấp hành FIFA trước khi đưa ra quyết định lựa chọn nước chủ nhà World Cup 2006 vào năm 2000.

Liên quan đến bê bối trên còn xuất hiện một nhân vật uy tín của bóng đá Đức - Franz Beckenbauer. “Hoàng Đế” bị cáo buộc đứng đầu giao dịch “đen” và là đầu mối chuyển tiền giữa Adidas (tiếp tay, đóng vai trò cho vay) và Ủy ban đấu thầu quyền đăng cai World Cup.

Tờ Der Spiegel cũng cho biết, ngay sau khi nhận được khoản tiền trên, các bên liên quan đã ngay lập tức tìm cách hợp pháp hóa số tiền ban đầu. Trước những thông tin bất lợi, LĐBĐ Đức (DFB) đã lên tiếng xác nhận sẽ điều tra rõ vụ việc cũng như tìm cách truy thu lại số tiền được sử dụng sai mục đích.

FIFA cho biết, sẽ điều tra vụ việc này như là một phần trong việc hợp tác giữa tổ chức này với giới chức Mỹ và Thụy Sĩ để góp phần làm trong sạch tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới.

Các nhà điều tra vận chuyển hộp các tông đựng tài liệu mật liên quan đến World Cup 2006 tại nhà Chủ tịch Wolfgang Niersbach. (Ảnh: AP)

Cho đến ngày hôm qua (8/11), tờ The Mail on Sunday khẳng định đã có thêm bằng chứng cho thấy Đức thực sự đã “đi đêm” với FIFA cách đây hơn 1 thập kỷ để có lợi thế trong việc giành quyền đăng cai World Cup 2006.

Giữa scandal, chủ tịch LĐBĐ Đức Niersbach và Beckenbauer đều khẳng định mình vô tội. Mặc dù vậy, người ta đã phát hiện một tài liệu bí mật mà theo đó, giới chức LĐBĐ Đức ủy quyền cho các nhân viên chuyển hàng ngàn USD vào các tài khoản bí mật năm 2000.

Trước thời gian bỏ phiếu đăng cai, có thể một số chủ tịch LĐBĐ của Malta (Josef Mifsud), Trinidad (Jack Warner), Thái Lan (Worawi Makudi) và Tunisia (Slim Chiboub) đã có được những hợp đồng truyền hình béo bở khi đá giao hữu với Bayern. Và nó nằm trong sự thỏa thuận để Đức nhận thêm phiếu đăng cai World Cup 2006./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA
8 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - 8 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới diễn ra vào 26/2/2016 thay thế Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

8 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA

8 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA

VOV.VN - 8 ứng viên tranh cử chức Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ mới diễn ra vào 26/2/2016 thay thế Chủ tịch FIFA Sepp Blatter.

Thua Thái Lan, Việt Nam vẫn tăng bậc trên BXH FIFA
Thua Thái Lan, Việt Nam vẫn tăng bậc trên BXH FIFA

VOV.VN - Dù thua thảm Thái Lan trong tháng vừa qua nhưng ĐT Việt Nam vẫn tăng hai bậc trên BXH FIFA nhờ thành tích cầm hòa Iraq. 

Thua Thái Lan, Việt Nam vẫn tăng bậc trên BXH FIFA

Thua Thái Lan, Việt Nam vẫn tăng bậc trên BXH FIFA

VOV.VN - Dù thua thảm Thái Lan trong tháng vừa qua nhưng ĐT Việt Nam vẫn tăng hai bậc trên BXH FIFA nhờ thành tích cầm hòa Iraq. 

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhập viện vì stress
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhập viện vì stress

VOV.VN - Người đàn ông quyền lực nhất thế giới bóng đá đã phải nhập viện sau khi bị stress vì áp lực chỉ trích quá lớn từ dư luận.

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhập viện vì stress

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhập viện vì stress

VOV.VN - Người đàn ông quyền lực nhất thế giới bóng đá đã phải nhập viện sau khi bị stress vì áp lực chỉ trích quá lớn từ dư luận.