VPF không dám khẳng định V-League 2014 “sạch”

VOV.VN - Bị CLB xù, không đóng tiền ký quỹ và lệ phí tham dự giải, VPF cũng không dám khẳng định V-League sạch bóng tiêu cực.

Sau khi 2 cầu thủ V.Ninh Bình Nguyễn Mạnh Dũng và Trần Mạnh Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam để mở rộng điều tra vụ cá độ ở AFC Cup 2014, nhiều nguồn tin đang đặt nghi vấn, nhóm cầu thủ V.Ninh Bình còn tổ chức dàn xếp trong nhiều trận đấu ở V-League 2014. Tuy nhiên, trả lời báo chí chiều 7/5, đại diện VPF và BTC V-League 2014 khẳng định, họ chưa có thông tin gì về việc V-League bị nhuốm màu tiêu cực.

“Chúng tôi đã tích cực tìm hiểu, nhằm kiểm tra thông tin có một số trận đấu của V.Ninh Bình ở V-League 2014 cũng bị dàn xếp. Nhưng đến giờ, cơ quan công an chưa tiết lộ bất kỳ thông tin gì”, Phó Trưởng BTC V-League 2014 Nguyễn Minh Ngọc cho hay. Tuy vậy, cũng chính đại diện VPF đã lờ đi, không dám quả quyết V-League 2014 hoàn toàn sạch sẽ, không bị nhuốm tiêu cực.

Việc VPF lập lờ, không khẳng định giải đấu mà họ đang điều hành, tổ chức nói không với tiêu cực cũng hệt như cách “làm mờ” những vấn đề tai tiếng vừa xảy ra chặng lượt đi V-League 2014. Vì thế, ngay cả đại diện VFF là Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ cũng tỏ ra bất bình với báo cáo sơ kết do VPF, BTC V-League 2014 mới công bố.

 “VPF không sòng phẳng, công khai. Báo cáo sơ kết có chỉ ra những HLV phản ứng không đúng mực, trọng tài không kiểm soát được trận đấu, chuyên môn yếu. Tuy nhiên, thật kỳ lạ là các anh chỉ viết báo “một số HLV phản ứng”, “một số trọng tài yếu kém, mắc lỗi…”. HLV nào phản ứng thiếu tế nhị, trọng tài nào kém, tại sao không công khai cho dư luận báo chí biết để phê bình, nhắc nhở? Cách làm việc như vậy là rất chung chung, nghiệp dư…” - ông Gụ nói.

Theo Trưởng BTC V-League Tanaka Koji, có 3 vấn đề V-League phải cải thiện gấp rút: cải thiện khâu tổ chức, điều hành trận đấu của BTC địa phương; có biện pháp mạnh, giảm số lượng thẻ phạt, bạo lực sân cỏ; kéo khán giả đến sân đông hơn, nhất là khi xảy ra tình trạng đối lập, sân quá đông còn sân lại trống trơn khán giả. Ông Koji nói: “Một giải đấu thì không thể thay đổi chỉ trong chốc lát. Nhưng chúng ta phải có những giải pháp để chấn chỉnh cho những vấn đề cấp bách trên”.

Rắc rối của V-League 2014 còn thể hiện ở vấn đề nóng nhất: tài chính, nguy cơ bỏ giải. Trong khi ông Tanaka Koji khẳng định, chưa từng có CLB nào ở J-League bỏ giải giữa chừng thì ở V-League, V.Ninh Bình đã bỏ chơi, còn An Giang thì… ngấp nghé. Theo giải thích của ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng giám đốc VPF, An Giang đe bỏ giải chỉ là tin đồn. Tuy nhiên, đội bóng này đã gặp khó vì vấn đề tài chính, sau khi nhà tài trợ không rót tiền giải ngân đúng hạn.

“Tiền bạc là vấn đề rất đau đầu. Tôi lấy ví dụ, J-League mỗi năm có 210 triệu USD để tổ chức giải thì cả mùa giải của Việt Nam, V-League và hạng Nhất gom vào chỉ khoảng 40 triệu USD. Ngay tiền ký quỹ, VPF yêu cầu đóng mỗi đội 2 tỷ/ mùa, nhưng tất cả các đội đều lờ đi, không đóng”, ông Viễn nói. Cũng theo Tổng giám đốc VPF, V-League thậm chí còn rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi V.Ninh Bình nợ tiền lệ phí tham dự giải, hứa hẹn hết lượt đi sẽ đóng nhưng rồi họ lại… bỏ giải, khiến VPF khó thu được khoản kinh phí trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên