Bryan Robson chính thức nhận lời làm HLV tuyển Thái Lan

Ngày 23-9-2009, Liên đoàn bóng đá Thái Lan vừa chính thức tuyên bố cựu đội trưởng tuyển Anh Bryan Robson đã đồng ý làm HLV trưởng tuyển Thái Lan.

Cựu cầu thủ của Manchester United sẽ ký một hợp đồng có thời hạn 4 năm với Thái Lan và được kỳ vọng sẽ xây dựng đội bóng vùng Đông Nam Á này có đủ tiềm lực để lọt vào vòng chung kết World Cup 2014.

Ông Worawi Makudi, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan, cho biết: “Robson tỏ ra rất vui khi nhận được những đề nghi của chúng tôi. Với hợp đồng 4 năm, ông ấy sẽ giúp Thái Lan dự Asian Cup, Olympics và cả World Cup nữa”.

Theo ông Makudi, Robson sẽ ký vào hợp đồng sau khi trợ lý của ông xem xét kỹ các điều khoản.

HUyền thoài Bryan Robson chính thức làm HLV cho tuyển Thái Lan

Bryan Robson là một huyền thoại của bóng đá Anh khi còn là cầu thủ với 3 lần tham dự World Cup, 13 năm khoác áo M.U, giành được 2 chức vô địch giải ngoại hạng Anh, 4 Cúp FA và một chiếc Cúp Châu Âu. Sau khi giải nghệ, Robson làm HLV cho 4 CLB, trước khi rời khỏi Sheffield United vào tháng 1-2008.

Cựu tiền đạo 52 tuổi này sẽ là HLV ngoại thứ chín của tuyển Thái Lan từ năm 1976 và là HLV người Anh thứ ba giữ vị trí này sau Peter With và Peter Reid. Ông sẽ thay cho Reid, người vừa từ chức HLV xứ chùa vàng, về làm trợ lý ở CLB Stoke City.

Nhiệm vụ nặng nề đầu tiên của Robson là giúp Thái Lan lọt vào Asian Cup 2011 tổ chức ở Qatar. Hiện đội bóng vùng Đông Nam Á này chỉ mới có 2 điểm qua 2 trận, đứng thứ 3 bảng E chung với Iran, Jordan và Singapore.

Trong những phát biểu của Makudi không thấy nhắc đến việc Robson có dẫn dắt Thái Lan ở SEA Games 2009 hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên