Các cầu thủ PSG và Chelsea nói gì sau trận tứ kết lượt đi?

VOV.VN - Verratti cho rằng PSG không được tự mãn sau chiến thắng, còn Cahill nhận định bàn thua thứ 3 là đòn đau với Chelsea

Sau chiến thắng trên cơ hoàn toàn những vị khách đến từ London, các CĐV của Paris tin tưởng vào cơ hội vào bán kết của đội nhà đã rộng mở. Tuy nhiên, tiền vệ Verratti của PSG cho rằng chiến thắng 3-1 là chưa đủ cho 1 suất đi tiếp.

Trong trận đấu đó, đội chủ sân Parc des Princes đã có bàn thắng từ rất sớm do công của Lavezzi ở phút thứ 3. Dù Hazard đã đưa trận đấu về vạch xuất phát ngay trong hiệp 1, nhưng sai lầm của D.Luiz và bàn thắng ở phút chót của Pastore đã giúp PSG đánh bại đội bóng của Mourinho với tỷ số chung cuộc 3-1.

Verratti cảnh báo các đồng đội không nên chủ quan sau chiến thắng ( Ảnh: AP)

Tiền vệ trẻ Italy, người đã dính chấn thương nhẹ và rời sân trong những phút cuối đã lên tiếng cảnh bảo các đồng đội không nên tự mãn sau khi trận đấu kết thúc.

"Chúng tôi sẽ không phạm những sai lầm trong suy nghĩ rằng chúng tôi đã ghi tên mình vào vòng bán kết," Verratti nói với Sky Sport. "Hiện vẫn còn 90 phút tại London và chúng tôi sẽ cố gắng để tấn công trong trận lượt về."

Các Parisiens sẽ đến Stamford Bridge vào thứ Ba tuần sau để  tìm kiếm một trong bốn chiếc vé vòng bán kết Champions League năm nay.

Bên phía Chelsea, sau khi trận đấu tại Paris kết thúc, trung vệ Cahill nhận định bàn thắng cuối cùng của Pastore đã giáng 1 đòn nặng nề lên tham vọng của Chelsea và nhiệm vụ của đội chủ sân Stamford Bridge ở trận lượt về sẽ rất khó khăn.

“Đó là thời khắc thật khủng khiếp, tôi chỉ nghĩ đến kết quả là 1-2” Cahill chia sẻ với Sky Sport

“Thật không dễ dàng để đón nhận thất bại này, nếu tỷ số chỉ là 2-1 chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn khi trở về sân nhà. Bàn thua cuối thật sự là nỗi đe dọa đối với đội bóng”

Dẫu vậy Cahill vẫn lạc quan cho rằng Chelsea có thể giành chiến thắng trong trận đấu tại Stamford Bridge

Trung vệ của Chelsea nói thêm: "Sẽ là rất khó khăn nhưng khi chúng tôi được chơi tại sân nhà, chúng tôi sẽ chơi tốt”.

 “ Đội bóng có 1 nhiệm vụ lớn ở phía trước và chúng ta cần đối diện, tiếp cận một cách đúng đắn để có thể tiến lên. Cần quên đi đêm thi đấu đáng thất vọng này”

Nhiều khả năng Ibrahimovic sẽ bỏ lỡ trận tứ kết lượt về sau đây 1 tuần ( Ảnh: Getty)

Cũng trong trận đấu trên, bên phía đội chủ nhà PSG gặp 2 sự cố về chấn thương của các trụ cột. Đầu tiên là chấn thương của tiền đạo chủ lực Ibrahimovic. Và có vẻ như chấn thương này khá nghiêm trọng khiến tiền đạo người Thụy Điển có thể nghỉ thi đấu vài tuần. Nếu như vậy, Ibrahimovic sẽ vắng mặt trong chuyến hành quân đến Lodon được tổ chức vào ngày 9/4 tới. Còn chấn thương của Verratti nhẹ hơn và tiền vệ người Italy sẽ có thể kịp trở lại trong trận tái đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùi dập Chelsea, PSG có lợi thế lớn vào bán kết
Vùi dập Chelsea, PSG có lợi thế lớn vào bán kết

VOV.VN - Xuất sắc vượt qua Chelsea với tỷ số 3-1, PSG đã tạo ra lợi thế lớn trước trận lượt về tứ kết Champions League.

Vùi dập Chelsea, PSG có lợi thế lớn vào bán kết

Vùi dập Chelsea, PSG có lợi thế lớn vào bán kết

VOV.VN - Xuất sắc vượt qua Chelsea với tỷ số 3-1, PSG đã tạo ra lợi thế lớn trước trận lượt về tứ kết Champions League.

PSG đã thực sự trở thành một đội bóng lớn?
PSG đã thực sự trở thành một đội bóng lớn?

VOV.VN - Paris Saint-Germain (PSG) đã xuất sắc đánh bại Chelsea một cách thuyết phục, phải chăng PSG đã thực sự trở thành một đội bóng lớn?

PSG đã thực sự trở thành một đội bóng lớn?

PSG đã thực sự trở thành một đội bóng lớn?

VOV.VN - Paris Saint-Germain (PSG) đã xuất sắc đánh bại Chelsea một cách thuyết phục, phải chăng PSG đã thực sự trở thành một đội bóng lớn?

PSG - Chelsea: Bỏ Paris vào trong chai?
PSG - Chelsea: Bỏ Paris vào trong chai?

VOV.VN - Dù phải hành quân đến Pháp nhưng thầy trò Mourinho vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm hơn đội chủ nhà?

PSG - Chelsea: Bỏ Paris vào trong chai?

PSG - Chelsea: Bỏ Paris vào trong chai?

VOV.VN - Dù phải hành quân đến Pháp nhưng thầy trò Mourinho vẫn được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm hơn đội chủ nhà?