Campuchia khởi công xây dựng Tổ hợp Thể thao Quốc gia

(VOV) - Campuchia khởi công xây dựng Tổ hợp Thể thao Quốc gia với diện tích 80 ha - công trình quan trọng nhất phục vụ SEA Games 2023.

Ngày 12/4, Chính phủ Campuchia đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Tổ hợp Thể thao Quốc gia. Đây là công trình quan trọng nhất chuẩn bị cho Campuchia đăng cai Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) vào năm 2023.

Tổ hợp Thể thao Quốc gia Campuchia được xây dựng trên tổng diện tích đất 80 ha, cách thủ đô Phnom Penh 20km về phía Đông Bắc. Hạng mục quan trọng nhất của công trình là một sân vận động Olympic mới, nơi sẽ diễn ra lễ Khai mạc và Bế mạc của SEA Games 2023 cũng như tổ chức thi đấu các môn điền kinh, bóng đá.


Phối cảnh tổng thể Tổ hợp Thể thao Quốc gia Campuchia

Ngoài ra, Tổ hợp cũng bao gồm các nhà thi đấu đa năng, làng vận động viên… phục vụ SEA Games 2023 và những giải thể thao quốc tế khác do Campuchia đăng cai. Ước tính tổng vốn đầu tư cho công trình là trên 100 triệu USD. Quá trình xây dựng được chia làm ba giai đoạn và dự kiến hoàn thành trong vòng 8 năm.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh, để tổ chức thành công SEA Games 2023, bên cạnh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thể thao, Campuchia cần quan tâm nâng cao trình độ thể thao của các vận động viên nước chủ nhà, thông qua việc tăng thêm kinh phí hỗ trợ, tập trung đầu tư cho các môn thể thao mũi nhọn có thể giành huy chương tại các cuộc thi đấu thể thao khu vực.

“Song song với việc xây dựng các công trình phục vụ thi đấu thể thao, các vận động viên Campuchia cũng phải đẩy mạnh việc tập luyện. Chúng ta cần tăng cường tham dự các giải đấu quốc tế như Olympic, SEA Games và ASIAD để nâng cao thành tích thi đấu. Mục đích của thể thao là phục vụ sức khỏe toàn dân, nên ở tất cả các cấp độ, từ đội tuyển quốc gia đến phong trào không chuyên, chúng ta phải nỗ lực tập luyện” - Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bấm nút khởi công Tổ hợp Thể thao Quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 2023.

Chính phủ Campuchia kỳ vọng, việc đăng cai SEA Games sẽ góp phần nâng cao vị thế đất nước, thể hiện năng lực của Campuchia trong việc đăng cai tổ chức các giải thi đấu thể thao quốc tế.

Đây cũng sẽ là cơ hội để Campuchia giới thiệu ra quốc tế một đất nước hòa bình, ổn định và phát triển, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá phong tục, văn hóa truyền thống của Campuchia. Những môn thể thao được ưa thích nhất tại Campuchia là đua thuyền, bi sắt, bóng đá và các môn võ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

SEA Games 27 cắt bỏ nhiều nội dung mạnh của Việt Nam
SEA Games 27 cắt bỏ nhiều nội dung mạnh của Việt Nam

Một số môn Olympic cũng bị nước chủ nhà Myanmar cắt bỏ như thể dục dung cụ, đấu kiếm, vật… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng giành huy chương của TTVN.

SEA Games 27 cắt bỏ nhiều nội dung mạnh của Việt Nam

SEA Games 27 cắt bỏ nhiều nội dung mạnh của Việt Nam

Một số môn Olympic cũng bị nước chủ nhà Myanmar cắt bỏ như thể dục dung cụ, đấu kiếm, vật… gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới khả năng giành huy chương của TTVN.

Thể dục dụng cụ bị loại khỏi SEA Games: Nỗi buồn “hội làng”
Thể dục dụng cụ bị loại khỏi SEA Games: Nỗi buồn “hội làng”

SEA Games ngày càng giống như một “hội làng” vì sau mỗi kỳ Đại hội là chương trình thi đấu lại bị xáo tung theo sở thích của chủ nhà.

Thể dục dụng cụ bị loại khỏi SEA Games: Nỗi buồn “hội làng”

Thể dục dụng cụ bị loại khỏi SEA Games: Nỗi buồn “hội làng”

SEA Games ngày càng giống như một “hội làng” vì sau mỗi kỳ Đại hội là chương trình thi đấu lại bị xáo tung theo sở thích của chủ nhà.

SEA Games 27: Thu phí bản quyền nhưng có đảm bảo chất lượng?
SEA Games 27: Thu phí bản quyền nhưng có đảm bảo chất lượng?

(VOV) – Từng cho biết chỉ đủ điều kiện phát sóng trực tiếp 7 môn, nhưng Myanmar vẫn khẳng định sẽ thu phí bản quyền truyền hình.

SEA Games 27: Thu phí bản quyền nhưng có đảm bảo chất lượng?

SEA Games 27: Thu phí bản quyền nhưng có đảm bảo chất lượng?

(VOV) – Từng cho biết chỉ đủ điều kiện phát sóng trực tiếp 7 môn, nhưng Myanmar vẫn khẳng định sẽ thu phí bản quyền truyền hình.

Họp chốt số môn thi đấu SEA Games 27: Hồi hộp chờ quyết định
Họp chốt số môn thi đấu SEA Games 27: Hồi hộp chờ quyết định

(VOV) -Nước chủ nhà SEA Games 27 Myanmar đã tính đến phương án loại bỏ 5 môn thể thao không phải là thế mạnh.

Họp chốt số môn thi đấu SEA Games 27: Hồi hộp chờ quyết định

Họp chốt số môn thi đấu SEA Games 27: Hồi hộp chờ quyết định

(VOV) -Nước chủ nhà SEA Games 27 Myanmar đã tính đến phương án loại bỏ 5 môn thể thao không phải là thế mạnh.

VFF nhận mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games
VFF nhận mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games

(VOV) - Để thực hiện mục tiêu này, Tổng cục TDTT sẽ dành 8 tỷ đồng cho VFF đầu tư đào tạo, huấn luyện…

VFF nhận mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games

VFF nhận mục tiêu giành HCV bóng đá nam SEA Games

(VOV) - Để thực hiện mục tiêu này, Tổng cục TDTT sẽ dành 8 tỷ đồng cho VFF đầu tư đào tạo, huấn luyện…