Mỹ cáo buộc Triều Tiên vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ ngoại giao Mỹ ngày 28/5 cho rằng chương trình “vũ khí hủy diệt hàng loạt” của Triều Tiên vi phạm nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Liên quan tới các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên, người phát ngôn bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, toàn bộ chương trình “vũ khí hủy diệt hàng loạt” của Triều Tiên đi ngược lại với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, bà Ortagus nhấn mạnh, Mỹ đang nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt một cách hòa bình chương trình “vũ khí hủy diệt hàng loạt” của Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un quan sát một vụ phóng tên lửa hồi năm 2017. Ảnh: KCNA.

Theo bà Ortagus, bộ Ngoại giao Mỹ vẫn chưa công bố kết luận liệu các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có bao gồm tên lửa đạn đạo hay không. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc ngày 9/5 cho biết các vụ phóng bao gồm một loạt tên lửa đạn đạo bay hơn 300km.

Trong khi đó, trong chuyến thăm Nhật Bản ngày 27/5, Tổng thống Donald Trump cho rằng Triều Tiên không thử hạt nhân, tên lửa đạn đạo và tên lửa tầm xa đồng thời khẳng định sẽ có ngày đạt được một thỏa thuận với Triều Tiên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên cùng quan điểm về Joe Biden
Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên cùng quan điểm về Joe Biden

VOV.VN - Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chung quan điểm, khi đưa ra bình luận về Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên cùng quan điểm về Joe Biden

Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Triều Tiên cùng quan điểm về Joe Biden

VOV.VN - Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có chung quan điểm, khi đưa ra bình luận về Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Triều Tiên: Từ bỏ tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ
Triều Tiên: Từ bỏ tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ

VOV.VN - Phản ứng trước cáo buộc vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc của ông Bolton, Triều Tiên nhấn mạnh “từ bỏ thử tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ”.

Triều Tiên: Từ bỏ tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ

Triều Tiên: Từ bỏ tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ

VOV.VN - Phản ứng trước cáo buộc vi phạm nghị quyết Liên Hợp Quốc của ông Bolton, Triều Tiên nhấn mạnh “từ bỏ thử tên lửa là từ bỏ quyền tự vệ”.

Tổng thống Mỹ Trump tin “nhiều điều tốt đẹp” sẽ đến với Triều Tiên
Tổng thống Mỹ Trump tin “nhiều điều tốt đẹp” sẽ đến với Triều Tiên

VOV.VN - Ông Trump ngày 27/5 bày tỏ tin tưởng "nhiều điều tốt đẹp" sẽ đến với Triều Tiên bất chấp các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ Trump tin “nhiều điều tốt đẹp” sẽ đến với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Trump tin “nhiều điều tốt đẹp” sẽ đến với Triều Tiên

VOV.VN - Ông Trump ngày 27/5 bày tỏ tin tưởng "nhiều điều tốt đẹp" sẽ đến với Triều Tiên bất chấp các vụ phóng tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.