Chủ tịch AFC rút khỏi cuộc đua chủ tịch FIFA

Ông Bin Hamman vừa mới rút lui khỏi cuộc chay đua vào chức ghế Chủ tịch FIFA sau khi phải đối mặt với phiên điều trần do bị cáo buộc hối lộ

Vị lãnh đạo 62 tuổi này là cái tên được nhắc tới nhiều nhất gần đây để thay thế Chủ tịch đương nhiệm FIFA Sepp Blatter. Ông Bin Hammam cũng đã có kế hoạch tranh cử với ông Blatter, người cũng phải đối diện với cuộc điều tra. Song cả hai ông đều phủ nhận về những cáo buộc tham nhũng.

Trước đó, ông Bin Hammam đã bị Ủy viên điều hành người Mỹ Chuck Blazer tố cáo đã hối lộ 25 thành viên của LĐBĐ Caribbean (CFU) vào đầu tháng này, nhằm tranh thủ số phiếu của họ trong cuộc bầu cử sắp tới. Chủ tịch của LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ phải ra điều trần trước Ủy ban đạo đức của FIFA cùng với Phó chủ tịch Jack Warner và cả Chủ tịch, Sepp Blatter, người bị ông Hammam cáo buộc là có biết đến khoản tiền đã chi nhưng không hề phản đối.

Theo ông Bin Hammam, việc rút lui tranh cử của ông không liên quan tới việc bị điều tra bởi Ủy ban đạo đức của FIFA. Bin Hammam cũng là người có công rất lớn để đưa World Cup 2022 về với quê hương Qatar.

Quyết định của ông Bin Hamman thôi tranh cử có nghĩa là ông Blatter sẽ là ứng cử viên duy nhất còn lại cho chức vụ tân Chủ tịch FIFA, dự kiến được bầu chọn vào ​​ngày 1/6 tới.

Như vậy, những sóng gió về hối lộ và nhận hối lộ gần đây đã làm chao đảo cơ quan quyền lực nhất của thế giới bóng đá. Trước đó, cựu Chủ tịch FA David Triesman cũng đã đưa ra cáo buộc rằng 4 thành viên cấp cao của FIFA đã đòi hối lộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên