“Cơn đau đầu dễ chịu”

Việc lựa chọn tiền đạo nào đá chính trong đội hình của MU đang là vấn đề khiến Sir Alex phải đau đầu

Chicharito đã trở lại. Điều đó có nghĩa là M.Owen, Berbatov thêm những ngày tháng mòn mỏi trên ghế dự bị. Không ai phủ nhận tài năng và khả năng săn bàn của họ, nhưng lúc này, Chicharito mới là người phù hợp nhất đá cặp cùng Rooney - 5 bàn/3 trận. Chẳng thế, Sir Alex phải thành thật “anh ấy trở lại sớm khiến tôi thêm đau đầu”.

"Hạt đậu nhỏ" Chicharito đang toả sáng trong màu áo MU

Phong độ của Welbeck ấn tượng tới mức HLV Capello triệu tập tiền đạo gốc Ghana vào ĐT Anh, trước khi anh phải rút lui vì chấn thương. Xin lỗi, nhưng chẳng phải vì bệnh đau nửa đầu của Chicharito mà Welbeck có cơ hội tỏa sáng đó sao. Welbeck ghi 2 bàn thắng trong 3 trận đấu xuất phát bên cạnh Rooney - chứng tỏ bản năng săn bàn của tiền đạo 21 tuổi này. Welbeck biểu hiện rõ nét “cơn khát” danh hiệu, và gần hơn là một suất chính thức, của “thế hệ Quỷ nhỏ”. Owen luôn được chờ đợi ghi bàn thắng quyết định cho MU.

Đừng quên Berbatov với danh hiệu đồng “Vua phá lưới” mùa giải trước. Và còn đó một Macheda tài năng có thừa. Họ đều xứng đáng là trụ cột, xuất phát ngay từ đầu, chơi trọn vẹn 90 phút và có triển vọng là cây ghi bàn hàng đầu ở bất kỳ đội bóng nào tại Premier League.

Sự thật không chối cãi, “hạt đậu nhỏ” mà nổ to, với 20 bàn thắng mùa trước, “độc hại” hơn tất cả ở mọi kỹ năng ghi bàn. Chẳng thế, chỉ sau 1 mùa khoác áo MU, Chicharito đã được coi là “hợp đồng hời nhất thế kỷ”. Nếu ai chưa tin hãy nhớ lại bàn thắng của anh ở giây 36 vào lưới Chelsea - giúp anh trở thành cầu thủ đầu tiên sau Van Nistelrooy ghi 20 bàn thắng cho đội bóng trong mùa giải đầu tiên. Còn chưa đủ thuyết phục? Ai đã ghi bàn thắng đầu tiên vào lưới West Ham, giải tỏa bế tắc để Rooney lập hat-trick, giúp MU lội ngược dòng 4-2 ngay tại Upton Park, ngày 2/4 - đó là Chicharito.

Bất cứ khi nào Sir Alex định thuyết phục CĐV rằng MU trở lại với “sexy football”, Chicharito chứng minh điều ngược lại: MU sẽ luôn thắng bằng những pha ghi bàn đầy tính thực dụng. Hiếm khi nào, tiền đạo 23 tuổi ghi bàn lãng mạn, kiểu đánh đầu ngược vào lưới Sunderland. Với anh, lập công bằng mọi bộ phận cơ thể, kể cả bằng mặt như trận Community Shield với Chelsea, mọi tư thế, mọi thời điểm mới là điều quan trọng nhất. Chính những pha di chuyển kiểu “hồn ma”, vóc người nhỏ và gương mặt gợi nhớ Solskajer của Chicharito khiến hàng thủ đối phương dù cảnh giác, vẫn sa bẫy vào phút quyết định.

Mùa trước, Chicharito xuất phát từ khu kỹ thuật thay Berbatov, và bùng nổ. Bây giờ cũng thế. Sir Alex cất cuốn séc vào túi, trước hạn chót của thị trường chuyển nhượng mùa Hè. MU không có Sneijder, bởi Ferguson đã thành công với “canh bạc” mang tên Cleverley. A.Young nhanh chóng khẳng định giá trị. Nani sập bẫy “khích tướng” của ông thầy. Và còn đó những Valencia, Park Ji Sung hữu dụng mỗi khi được trao cơ hội. "Quỷ đỏ" trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ vì 5 bàn thắng của Rooney. Sự trở lại của Chicharito chỉ càng khiến cho các trận đấu của MU thêm phấn khích.

Trẻ hơn. Chiến hơn. MU thêm lần nữa trở nên khó đánh bại. Ngay cả khi De Gea còn vật lộn thích nghi với cuộc sống và môi trường chơi bóng tại Anh, MU vẫn có thể khỏa lấp điểm yếu đó bằng những bàn thắng. Điều đáng sợ, các tiền đạo của MU đều có động lực ghi bàn và Benfica là đội đầu tiên sẽ phải đối đầu với sự bùng nổ của các mũi nhọn MU trong chiến dịch chinh phục mục tiêu cao nhất là Champions League./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên