Công bố danh sách đội tuyển Việt Nam: Không Công Vinh

Không Lê Công Vinh, và cũng không có tuyển thủ U23 QG nào được ông thầy Bồ Đào Nha đưa lên đội lớn, đấy là bản danh sách ĐT Việt Nam mới được HLV Calisto gửi về từ Côn Minh.

Hôm qua (21/9), VFF đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ đội tuyển quốc gia do đích thân HLV Calisto lựa chọn để chuẩn bị cho Cúp bóng đá quốc tế TP.HCM sẽ diễn ra vào cuối tháng sau.

Có tới 14 cầu thủ trong số này đã cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục Cúp vàng Đông Nam Á hồi cuối năm ngoái, và trong số 9 cái tên còn lại, nếu thực sự được gọi là mới thì chỉ có Trọng Bình, Tuấn Vũ và Sỹ Mạnh.

Công Vinh không thể về từ Leixoes, vì tập trung không theo lịch của FIFA

Trong cú lội ngược dòng xuất sắc của T&T Hà Nội ở lượt về V-League 2009, Trọng Bình là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng Thủ đô. Sở trường là vị trí trung vệ, nhưng khi được HLV Hữu Thắng xếp chơi hậu vệ trái, Trọng Bình đã thi đấu cực kỳ chắc chắn và được đá chính trong hầu như toàn bộ lượt về, buộc đàn anh Minh Đức phải đóng đinh trên băng ghế dự bị.

Danh sách ĐT Việt Nam (23 cầu thủ):

Thủ môn (3): Dương Hồng Sơn (T&T HN), Bùi Quang Huy (M.Nam Định), Trần Đức Cường (SHB.Đà Nẵng);

Hậu vệ (10): Như Thành, Quang Thanh (B.BD), Phước Tứ (Thể Công), Việt Cường (HAGL), Văn Phong (K.KH), Trọng Bình (T&T.HN), Đình Luật (QK4), Tuấn Vũ (Huda Huế), Minh Đức (XMHP), Anh Tuấn (Thể Công);

Tiền vệ (6): Minh Phương (ĐT.LA), Minh Châu (XMHP), Tấn Tài (K.Khánh Hòa), Vũ Phong (B.Bình Dương), Duy Quang (HAGL), Đức Dương (M.Nam Định);

Tiền đạo (4): Việt Thắng (ĐT.LA), Anh Đức (B.Bình Dương), Quang Hải (K.Khánh Hòa), Sỹ Mạnh (V.Ninh Bình).

Cũng như Trọng Bình, Sỹ Mạnh đã có một mùa bóng rất đáng nhớ với V.Ninh Bình, khi tiền đạo gốc Thanh Hoá này đã nhiều lần ghi bàn thắng quyết định cho đội bóng của HLV Văn Sỹ ở những thời khắc khó khăn. Vì thế, dù Sỹ Mạnh chỉ ghi được tổng cộng 8 bàn thắng ở V.Ninh Bình, xếp sau 2 Vua phá lưới nội Đinh Cường và Thanh Trung, nhưng đóng góp của Sỹ Mạnh được đánh giá rất cao.

Lạ nhất Tuấn Vũ, một cái tên mới tới mức khi liếc qua bản danh sách của HLV Calisto, người ta bắt buộc phải tra cứu lại danh sách thi đấu của Huda Huế ở mùa bóng vừa qua để biết chắc chắn rằng có một cầu thủ tên như vậy ở đội bóng cố đô. Như vậy, chỉ hàng hậu vệ và hàng tiền đạo mới có những tân binh thực sự ở lần tập trung này, còn ở vị trí dành cho các thủ môn và tuyến giữa đều là những cái tên đã rất quen thuộc.

Trở lại sau vài lần vắng mặt ở các đợt tập trung gần nhất có 2 thủ môn Hồng Sơn, Quang Huy, trung vệ Anh Tuấn (Thể Công), hậu vệ Đào Văn Phong ( Khánh Hòa), Đức Dương (Nam Định).

Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong bản danh sách này là tiền đạo Công Vinh, cầu thủ được coi là có vị trí không thể thay thế trong khoảng 3 năm trở lại đây. Hiện tại, Công Vinh vẫn đang mỏi mòn trên băng ghế dự bị ở Leixoes SC, và nếu HLV Calisto gọi tiền đạo này trở lại Việt Nam để khoác áo ĐTQG thì cơ hội để Công Vinh được xuất trận cùng Leixoes SC gần như chỉ còn là con số không.

Bên cạnh đó, HLV Calisto cũng không gọi cầu thủ nào của ĐT U23 QG, dù rằng trong số các cầu thủ đang tập huấn tại Côn Minh, có không ít người từng xuất hiện trong danh sách ĐTQG dưới thời HLV Calisto như Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Trường, Xuân Hợp, Văn Học… Sự lựa chọn này của HLV Calisto cũng rất dễ hiểu, bởi ĐT U23 QG và ĐTQG có 2 nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều quan trọng như nhau, nên không thể hy sinh quyền lợi của bất cứ ĐT nào./.

Kế hoạch tập huấn của ĐT Việt Nam 

Ngày 1/10: Bắt đầu tập trung tại Trung tâm TDTT Thành Long (TP.HCM). Từ 20 đến 24/10 tham dự Cup Bóng đá Quốc tế TP.HCM.

26/10: Tập trung tại Hà Nội chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của vòng loại Asian Cup 2011.

Ngày 14/11: Đá trận lượt đi gặp Syria trên SVĐ QG Mỹ Đình. Một ngày sau toàn đội di chuyển sang Syria và đá trận lượt về với đội chủ nhà vào ngày 18/11.

Sau đó, các cầu thủ được trả về địa phương và đến ngày 20/12 sẽ tập trung trở lại tại Hà Nội.

Ngày 3/1: ĐT Việt Nam sẽ sang Lebanon và ngày 6/1 gặp Lebanon (sân khách).

Ngày 17/1: Gặp Trung Quốc (lượt về tại sân Mỹ Đình)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên