Cuối tuần này, Terry sẽ không bắt tay với Anton Ferdinand?

Hậu vệ Anton Ferdinand của QPR sẽ có mặt trong trận đấu với Chelsea và có dịp tái ngộ với John Terry.

(Ảnh: Getty Images)

Anton Ferdinand dính chấn thương ở trận thua Man City 1-3 ngày 1/9. Các bác sỹ cho biết, cầu thủ này sẽ phải nghỉ khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, Anton bình phục chấn thương khá nhanh và đã trở lại tập luyện. Theo dự kiến, hậu vệ người Anh sẽ có mặt trận đấu với Chelsea cuối tuần này.

Đây là tin mừng nhưng cũng là nỗi lo của QPR bởi những mâu thuẫn của Anton với bộ đôi cầu thủ Chelsea là Terry và Cole vẫn đang âm ỉ theo sau phán quyết của tòa án. Terry bị cáo buộc đã phân biệt chủng tộc với em trai của Rio Ferdinand còn Cole là nhân chứng đứng ra bảo vệ cho đồng đội của mình trước tòa. 

Được biết Anton đã tiết lộ với các cầu thủ QPR rằng anh sẽ không bắt tay Terry và Cole ở lần tái ngộ sắp tới. QPR cũng đang cân nhắc đề xuất sẽ bỏ nghi thức bắt tay ở đầu các trận đấu nhưng BTC Premier League chắc hẳn sẽ không thông qua. HLV Mark Hughes lo ngại chuyện này sẽ ảnh hưởng tới bầu không khí của trận đấu nên đang dự tính sẽ gặp mặt để nói chuyện riêng với Anton./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Terry ra hầu tòa vì phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand
Terry ra hầu tòa vì phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand

Ngày 9/7, John Terry đã có mặt tại tòa án Westminster ở London để tham dự phiên tòa xử vụ phân biệt chủng tộc của anh với trung vệ Anton Ferdinand (QPR).

Terry ra hầu tòa vì phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand

Terry ra hầu tòa vì phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand

Ngày 9/7, John Terry đã có mặt tại tòa án Westminster ở London để tham dự phiên tòa xử vụ phân biệt chủng tộc của anh với trung vệ Anton Ferdinand (QPR).