David Ferrer bước vào Bán kết US Open 2012

(VOV) - Trải qua 5 set đấu ngoạn mục ở trận tứ kết với Janko Tipsarevic, Ferrer đã giành được tấm vé bước vào vòng bán kết.

Ngay từ những phút đầu của trận đấu, David Ferrer đã nhập cuộc tốt hơn so với Janko Tipsarevic. Ferrer liên tục tung ra những cú đánh sở trường của mình nhằm chiếm lợi thế ở những pha đôi công. Tại set 1, mặc dù Tipsarevic mắc ít lỗi đánh bóng hỏng hơn Ferrer nhưng anh lại để mất 2 break point nên anh để thua set 1 với tỷ số 6-3.

May mắn là sau đó ở set 2, dù bị mắc lỗi đánh bóng hỏng, Tipsarevic đã giành phần thắng 7-5 ở loạt tie break, giúp anh cân bằng được tỷ số là 1-1 sau 65 phút thi đấu. Điều này dường như trở thành một động lực lớn nâng cao tinh thần cho tay vợt Serbia. Anh đã vươn lên làm chủ tình thế, giành được 2 break point và giành chiến thắng ở set này với tỷ số 6-2.

Janko Tipsarevic (ảnh: guardian)

Trước sự “vùng dậy” của đối thủ, Ferrer cũng đã cố gắng để không bị trở thành kẻ bị bám đuổi trong những phút còn lại của trận đấu. Ở set đấu tiếp theo, tay vợt Tây Ban Nha đã nỗ lực, không để mất một break nào trong khi Tipsarevic để mất 1 break. Phong độ tiếp tục được duy trì khiến Ferrer giành chiến thắng ở set 4 với tỷ số 6-3. Tỷ số một lần nữa được quân bình là 2-2.

Bước vào set 5 – set đấu quyết định, Tipsarevic giành được break ở game 2, vươn lên trước dẫn 4-1. Nhưng đến game 7, Tipsarevic là tay vợt cầm giao bóng, lại mắc phải cú vấp ngã, khiến chân trái anh bị đau. Chấn thương này đã khiến tay vợt Serbia mất ưu thế, ảnh hưởng đến cả tinh thần của anh, khiến anh bị mất break, và giành cơ hội cho chính đối thủ người Tây Ban Nha của mình.

Cơ hội đến với Ferrer, anh trở nên vô cùng chủ động trong các pha tấn công. Sau pha đánh bóng không qua lưới của Tipsarevic, Ferrer đạt được tỷ số 7-4.

David Ferrer (ảnh: sport-enews)

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc sau 5 set thi đấu “giằng co” nhau với hơn 4 tiếng rưỡi. Chiến thắng thuộc về David Ferrer với tỷ số chung cuộc 3-2. Đây cũng là lần thứ 2 Ferrer ghi được tên vào bán kết của giải, lần đầu tiên là vào năm 2007.

Còn Janko Tipsarevic lại một lần nữa phải nói lời dừng bước với US Open 2012 tại vòng tứ kết, sau tiếc nuối tương tự ở US Open 2011. Chiến thắng và tấm vé vào vòng tiếp theo tưởng chừng đã đến rất gần nhưng may mắn đã không mỉm cười với Tipsarevic./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Djokovic dễ dàng giành vé vào tứ kết US Open 2012
Djokovic dễ dàng giành vé vào tứ kết US Open 2012

Sau khi bị dẫn ở hai séc 6-4, 6-1, đối thủ của tay vợt Serbia là Stanislas Wawrinka đã phải bỏ cuộc ở séc ba bởi chấn thương.

Djokovic dễ dàng giành vé vào tứ kết US Open 2012

Djokovic dễ dàng giành vé vào tứ kết US Open 2012

Sau khi bị dẫn ở hai séc 6-4, 6-1, đối thủ của tay vợt Serbia là Stanislas Wawrinka đã phải bỏ cuộc ở séc ba bởi chấn thương.

Roger Federer dừng bước tại giải quần vợt US Open
Roger Federer dừng bước tại giải quần vợt US Open

(VOV) -Tay vợt người cộng hoà Czech - Tomas Berdych đã chính thức loại hạt giống số 1 Roger Federer sau 2h40’ tại giải quần vợt US Open.

Roger Federer dừng bước tại giải quần vợt US Open

Roger Federer dừng bước tại giải quần vợt US Open

(VOV) -Tay vợt người cộng hoà Czech - Tomas Berdych đã chính thức loại hạt giống số 1 Roger Federer sau 2h40’ tại giải quần vợt US Open.

Janko Tipsarevic vượt qua Philipp Kohlschreiber
Janko Tipsarevic vượt qua Philipp Kohlschreiber

(VOV) -Trận đấu kết thúc nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012, Janko Tipsarevic có chiến thắng 3-0 trước Kohlschreiber

Janko Tipsarevic vượt qua Philipp Kohlschreiber

Janko Tipsarevic vượt qua Philipp Kohlschreiber

(VOV) -Trận đấu kết thúc nội dung đơn nam giải quần vợt Mỹ mở rộng 2012, Janko Tipsarevic có chiến thắng 3-0 trước Kohlschreiber