David Nalbandian tuyên bố giải nghệ ở tuổi 31

VOV.VN - Nalbandian từng vào đến chung kết của Wimbledon đã chính thức tuyên bố giải nghệ vì chấn thương vai.

Năm 2006, tay vợt người Argentina đạt được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn quần vợt thế giới ITF, và đây cũng là vị trí cao nhất trong sự nghiệp thi đấu mà anh đạt được.

David Nalbandian chính thức giải nghệ (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, tay vợt này đã tụt xuống vị trí 231 trên bảng xếp hạng sau nhiều tháng chấn thương và vừa phải trải qua ca phẫu thuật vai vào tháng năm vừa qua. Không chịu nổi áp lực thi đấu đỉnh cao, ngày hôm qua tại quê nhà, tay vợt này đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của mình.

Trong năm 2013, tay vợt 31 tuổi này đã thi đấu 11 trận, đáng chú ý là anh đã vào tới trận chung kết giải quần vợt Brazil mở rộng và để thua tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

David Nalbandian bị loại vì làm thương trọng tài
David Nalbandian bị loại vì làm thương trọng tài

Tay vợt người Argentina, David Nalbandian hôm nay đã bị tước quyền thi đấu khỏi vòng chung kết  AEGON Championships khi đang thi đấu với đối thủ Marin Cilic tại London sau khi đá một tấm biển quảng cáo vào chân trọng tài và làm ông này bị thương.

David Nalbandian bị loại vì làm thương trọng tài

David Nalbandian bị loại vì làm thương trọng tài

Tay vợt người Argentina, David Nalbandian hôm nay đã bị tước quyền thi đấu khỏi vòng chung kết  AEGON Championships khi đang thi đấu với đối thủ Marin Cilic tại London sau khi đá một tấm biển quảng cáo vào chân trọng tài và làm ông này bị thương.

David Nalbandian tiếp tục thi đấu
David Nalbandian tiếp tục thi đấu

Mặc dù tay vợt David Nalbandian bị phạt loại khỏi giải AEGON do làm thương trọng tài, nhưng thông tin mới đây cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu tại Wimbledon.

David Nalbandian tiếp tục thi đấu

David Nalbandian tiếp tục thi đấu

Mặc dù tay vợt David Nalbandian bị phạt loại khỏi giải AEGON do làm thương trọng tài, nhưng thông tin mới đây cho biết anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu tại Wimbledon.