Đêm nay, mở màn vòng loại World Cup khu vực châu Âu

(VOV) -Trong loạt trận mở màn này, có khá nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý như Italia – Bungaria, Hà Lan- Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoài ĐKVĐ Tây Ban Nha nằm ở bảng I chỉ có 5 đội nên không thi đấu, các đội bóng mạnh của châu Âu khác như Italia, Hà Lan, Anh, Pháp, Đức… đều xuất quân vào đêm nay (8/9 theo giờ VN).

Ở bảng D, Hà Lan sau một mùa Euro không thành công sẽ bắt đầu chiến dịch tìm kiếm chiếc vé tới Brazil bằng trận mở màn gặp đội bóng được đánh giá là đối thủ lớn nhất: Thổ Nhĩ Kỳ.

Hà Lan đang quyết tâm tìm lại hình ảnh cơn lốc của mình (Ảnh: Getty Images).

Áp lực sẽ đè nặng lên đôi vai của tân HLV trưởng cơn lốc màu cam Luis van Gaal. Năm 2002, Hà Lan đã gây thất vọng khi không thể lọt vào VCK và người dẫn dắt lúc đó chính là Van Gaal. Nhưng hiện tại Hà Lan vẫn là đương kim á quân của giải đấu. Chính vì vậy, một chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ dù là khó khăn nhưng các học trò của Van Gaal có lẽ buộc phải thực hiện để có thể tạo đà tâm lý thuận lợi cho các vòng đấu sau.

Trong lần triệu tập này, HLV Van Gaal không điền cái tên Van der Vaart vào danh sách triệu tập. Tiền đạo chủ lực Persie và Hunterlaar sẽ phải tiếp tục tìm tiếng nói chung sau nhiều bất đồng ở Euro 2012. Ngoài ra việc của Van Gaal còn là tạo một lối chơi chung cho 11 cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển dưới 10 lần và 3 trong số đó là tân binh.

Một trận đấu đáng chú ý khác sẽ là Bungaria và Italia tại bảng B. Bảng đấu này cũng được đánh giá là khá cân bằng với sự xuất hiện của Đan Mạch, CH Czech. Nếu không có khởi đầu thuận lợi trước Bungaria thì chắc chắn đội bóng màu thiên thanh sẽ gặp khó khăn hơn gấp bội khi gặp hai đại diện trên.

Sự thiếu vắng Balotelli có thể sẽ khiến hàng công Italia gặp khó (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên HLV Prandelli chắc chắn sẽ rất tự tin. Sau một VCK Euro thành công và đã định hình được lối chơi, Prandelli sẽ không quá vất vả để tìm tiếng nói chung giữa các tuyển thủ. Khó khăn duy nhất của Italia trong cuộc đối đầu tại Sofia là sự vắng mặt của Balotelli do bị chấn thương. Hàng công của Azzurri sẽ phải trông chờ vào những chân sút trẻ như Marco Verratti, Fabio Borini, Mattia Destro và Lorenzo Insigne.

Đức, đội bóng 3 lần vô địch thế giới, tiếp đội bóng nhẹ ký nhưng rất duyên nợ Quần đảo Faroe. Dù vậy, HLV Joachim Low rất tôn trọng đối thủ và không muốn gặp sự cố ở lượt đầu vì ở lượt kế vào tháng 10 chạm trán đội cạnh tranh trực tiếp Thụy Điển tại bảng C. Dù Đức thiếu vắng tiền vệ công Bastian Schweinsteiger nhưng với lực lượng gồm nhiều cầu thủ tài năng, một chiến thắng với đội Đức khó nằm ngoài tầm tay.

Pháp cũng sẽ ra quân trong đêm nay và họ phải làm khách tại Phần Lan. Đây cũng là trận đấu chính thức đầu tiên của tân HLV Didier Deschamps.  Nội bộ lục đục luôn là vấn đề khiến tuyển Pháp thi đấu không thành công tại các giải đấu lớn gần đây. Đó chính là những bài toán đặt ra đối với cựu HLV Marseille. Không chỉ vậy, nhiệm vụ giành vé dự World Cup 2014 của thầy trò Deschamps càng thêm khó khăn khi họ rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của đương kim vô địch Tây Ban Nha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên