Điền kinh Việt Nam và khoảng trống kế cận

(VOV) - Tham gia các giải đấu điền kinh quốc gia cũng là kinh nghiệm cho các địa phương trong quá trình tuyển chọn tương lai...

Giải điền kinh Vô địch quốc gia 2012 vừa kết thúc tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sau 1 tuần tranh tài, dù thành tích chuyên môn của các VĐV không quá vượt trội, nhưng vẫn có 4 kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. đồng thời, một số nhân tố mới được phát hiện thông qua giải đấu.

Phóng viên Đài TNVN đã có cuộc phỏng vấn ông Dương Đức Thủy (Trưởng bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục thể thao) về vấn đề này.

PV: Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về thành tích của các VĐV và 4 kỷ lục mới được thiết lập tại giải điền kinh vô địch quốc gia 2012?

Ông Dương Đức Thủy: Thông qua giải chúng ta đã có 4 kỷ lục quốc gia, ngang bằng với thành tích của năm 2011.  Qua 4 kỷ lục này chúng ta thấy có mức độ chênh về chất lượng của các kỷ lục đó. Hầu như nhóm ném đẩy năm nào cũng có kỷ lục, nhưng ta vẫn thấy có khoảng cách của những kỷ lục này so với HCV SEA Games.

Kỷ lục ấn tượng nhất chính là kỷ lục của cô gái người Thanh Hóa – Quách Thị Lan ở nội dung 400m. Thành tích 57 giây 36 với 1 vận động viên sinh năm 1995 là điều ấn tượng với giới chuyên môn. Điểm thứ 2, kỷ lục này đã tồn tại 10 năm, từ Nguyễn Thị Thanh Hoa của Ninh Bình vào năm 2002. Tiếp đó, thành tích này cũng tiệm cận với 1 HCV của SEA Games 26.

PV: Ở giải đấu năm nay, 1 số gương mặt VĐV kỳ cựu như Vũ Văn Huyện không tham dự những nội dung sở trường? Ông nghĩ sao về điều này?

Ông Dương Đức Thủy: Vận động viên Vũ Văn Huyện, ngay trước giải đã tuyên bố không tham dự nội dung 10 môn, mà chỉ tham dự nội dung nhảy sào với ao ước chinh phục độ cao 4 m90. Giải này chúng ta cũng được quan sát rồi, chỉ còn một chút nữa thì Vũ Văn Huyện sẽ thiết lập được kỷ lục mới.

Việc Huyện từ chối tham gia nội dung 10 môn thì có nhiều yếu tố. Với khả năng như của Huyện, nếu như tập và duy trì nền tảng thể lực thì mức độ 7000 – 7100 điểm không phải là khó khăn. Việc giành 1 HCV ở nội dung này là trong tầm tay. Trong 1 vài phát biểu, Huyện nói  không có chuyên gia nên không đảm bảo yếu tố thành tích. Tuy nhiên, người đồng đội Nguyễn Văn Huệ vẫn tập với chuyên gia nhảy sào và tập luyện cả 10 môn phối hợp. Ở giải này, Huệ vẫn giành HCV với gần 6700 điểm.

Trương Thanh Hằng vừa gặp một tai nạn nặng nên không thể tham dự giải đấu này. Việc vận động viên này không tham dự thì đã có Đỗ Thị Thảo. Đỗ Thị Thảo nằm trong danh sách có thể đảm đương được nhiệm vụ ở SEA Games. Nhưng để vươn lên tầm châu Á hoặc ASIAD thì cần phải cải thiện thành tích. Đỗ Thị Thảo chạy trên 2 phút 07. Tức là còn khoảng cách 4 giây so với thành tích cao nhất của mình. Còn nội dung 1500 vẫn còn 1 khoảng cách khá xa. Thành tích cao nhất của Trương Thanh Hằng là 4 phút 12, còn Thảo là 4 phút 24. Tức còn 12 giây chia cho 3,5 vòng. Đây thực sự là mốc khá xa.

VĐV Vũ Văn Huyện (ảnh: Dân Trí)

PV: Tại giải đấu năm nay, Vũ Thị Hương giành 2 HCV ở nội dung 100m với thành tích 11 giây 62 và  trên đường chạy 200m là 23 giây 32, ông đánh giá sao về sự trở lại này?

Ông Dương Đức Thủy: Vũ Thị Hương là vận động viên được kỳ vọng rất nhiều ở cả nội dung 100m và 200m. Cô cũng phát biểu rằng, hãy thông cảm cho 1 vận động viên sau quá trình bị chấn thương. Chúng tôi cũng đã có báo cáo cụ thể với lãnh đạo Tổng cục. Từ sau SEA Games đến giờ cũng 10 tháng rồi. Một chấn thương cơ không phải mất nhiều thời gian như vậy. Mức độ hồi phục như thế nào thì cần phải có bác sỹ chuyên về thể thao giám định. Chúng tôi chỉ căn cứ vào thành tích để bình luận, hoặc quan sát vận động viên thi đấu để đưa ra mặt khách quan bên ngoài.

VĐV Vũ Thị Hương (ảnh: Dân Trí)

PV: Thưa ông, qua bảng tổng sắp huy chương, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển phong trào điền kinh của các địa phương?

Ông Dương Đức Thủy: Có những tấm huy chương mang tính đồng đội như tiếp sức đã không còn là thế mạnh của các đơn vị như Khánh Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Một đơn vị rất mới như Bắc Giang, Vĩnh Phúc đã đặt những bước chân đầu tiên của mình vào giải vô địch quốc gia. Có rất nhiều địa phương họ sẽ không thể lựa chọn, đầu tư những nhóm nội dung mà các địa phương khác quá mạnh. Nhưng nói như vậy không có nghĩa họ từ bỏ, mà đang tìm kiếm những vận động viên trẻ để chờ thời cơ, cơ hội khi các vận động viên của những đơn vị mạnh luống tuổi hoặc chững thành tích. Lúc đó họ xuất hiện.

Cách đây, 3  - 4 năm marathon là của Gia Lai, nhưng năm nay lại thuộc về Bình Phước. Thanh Hóa có 3 HCV, trong đó có 1 kỷ lục quốc gia. 2 anh em Quách Thị Lan, Quách Văn Lịch đã lấy 3 HCV cho Thanh Hóa. Vậy từ bao giờ họ có những vận động viên này? Phải nhiều năm rồi. Đây có thể là bài học kinh nghiệm cho các địa phương trong quá trình tuyển chọn cho tương lai.

PV: Vâng xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điền kinh Việt Nam đủ suất tới Olympic London 2012
Điền kinh Việt Nam đủ suất tới Olympic London 2012

Tại giải điền kinh Các ngôi sao châu Á vừa kết thúc ở Kazakhstan, VĐV nhảy cao Dương Việt Anh đã bất ngờ khi giành vé tới Olympic London 2012 cho thể thao Việt Nam

Điền kinh Việt Nam đủ suất tới Olympic London 2012

Điền kinh Việt Nam đủ suất tới Olympic London 2012

Tại giải điền kinh Các ngôi sao châu Á vừa kết thúc ở Kazakhstan, VĐV nhảy cao Dương Việt Anh đã bất ngờ khi giành vé tới Olympic London 2012 cho thể thao Việt Nam

Kết thúc Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012
Kết thúc Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012

(VOV) -Ngày 9/10, Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012 thi đấu những nội dung cuối tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Kết thúc Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012

Kết thúc Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012

(VOV) -Ngày 9/10, Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012 thi đấu những nội dung cuối tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình.

Kết quả Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012
Kết quả Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012

(VOV) - Hai anh em vận động viên họ Quách đến từ Thanh Hóa gây bất ngờ lớn bằng việc giành huy chương vàng ở nội dung 400.

Kết quả Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012

Kết quả Giải Điền kinh Vô địch Quốc gia 2012

(VOV) - Hai anh em vận động viên họ Quách đến từ Thanh Hóa gây bất ngờ lớn bằng việc giành huy chương vàng ở nội dung 400.

Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập
Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập

(VOV) -Thành tích này thuộc về các vận động viên Trịnh Tấn Nhanh của đoàn Vĩnh Long và Quách Thị Lan (Thanh Hóa). 

Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập

Hai kỷ lục quốc gia về điền kinh được thiết lập

(VOV) -Thành tích này thuộc về các vận động viên Trịnh Tấn Nhanh của đoàn Vĩnh Long và Quách Thị Lan (Thanh Hóa). 

Điền kinh không dễ giành huy chương tại Olympic 2012
Điền kinh không dễ giành huy chương tại Olympic 2012

Riêng nhảy cao, trên thế giới có gần 50 VĐV ở mức trên 1m90, nên việc giành huy chương của VĐV Việt Nam tại đấu trường Olympic thực sự khó khăn.

Điền kinh không dễ giành huy chương tại Olympic 2012

Điền kinh không dễ giành huy chương tại Olympic 2012

Riêng nhảy cao, trên thế giới có gần 50 VĐV ở mức trên 1m90, nên việc giành huy chương của VĐV Việt Nam tại đấu trường Olympic thực sự khó khăn.

Điền kinh Việt Nam dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4
Điền kinh Việt Nam dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4

Hôm nay (27/6), đội tuyển điền kinh Việt Nam tới Kazakhstan tham dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4 được diễn ra trong 2 ngày 30/6 – 1/7.

Điền kinh Việt Nam dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4

Điền kinh Việt Nam dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4

Hôm nay (27/6), đội tuyển điền kinh Việt Nam tới Kazakhstan tham dự giải Ngôi sao châu Á lần thứ 4 được diễn ra trong 2 ngày 30/6 – 1/7.

Khai mạc giải điền kinh quốc tế TP HCM lần thứ 19
Khai mạc giải điền kinh quốc tế TP HCM lần thứ 19

Giải năm nay có sự góp mặt của 79 vận động viên thuộc 9 đoàn quốc tế và gần 400 vận động viên trong nước.

Khai mạc giải điền kinh quốc tế TP HCM lần thứ 19

Khai mạc giải điền kinh quốc tế TP HCM lần thứ 19

Giải năm nay có sự góp mặt của 79 vận động viên thuộc 9 đoàn quốc tế và gần 400 vận động viên trong nước.