Đại Hội đồng LHQ sẽ phản ứng ra sao về quy chế đối với Jerusalem?

VOV.VN - Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 21/12 sẽ triệu tập một phiên họp khẩn đặc biệt để thảo luận về tuyên bố của Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô Israel.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi, một dự thảo nghị quyết do Ai Cập soạn thảo kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel không được Hội đồng Bảo an thông qua.

Ảnh minh họa: AP.

Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour cho biết, cơ quan gồm 193 thành viên này sẽ bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Ông Mansour hy vọng sẽ có "sự ủng hộ mạnh mẽ" trong Đại Hội đồng về dự thảo nghị quyết trên.

Cuộc họp khẩn này được triệu tập theo đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ và Yemen, thay mặt nhóm nước Arab cũng như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC).

Sau khi Mỹ bác bỏ dự thảo nghị quyết về vấn đề Jerusalem hôm 18/12, hai nước này đã đưa ra một dự thảo nghị quyết tái khẳng định bất cứ quyết định nào về địa vị của Jerusalem đều không có hiệu lực pháp lý và phải được thu hồi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết: "Chúng tôi sẽ tiến hành phiên bỏ phiếu về dự thảo nghị kêu gọi Mỹ rút lại tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Tôi tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ đứng về phía  công lý, công bằng và hòa bình".

Giống như dự thảo nghị quyết được Ai Cập đệ trình lên Hội đồng Bảo an trước đó, văn bản của Yemen và Thổ Nhĩ Kỳ không trực tiếp nhắc đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc về những quyết định gần đây liên quan đến địa vị của Jerusalem".

Không nước nào có quyền phủ quyết tại Đại Hội đồng trong khi tại Hội đồng Bảo an, Mỹ cũng như Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc có thể bác bỏ bất kỳ nghị quyết nào chỉ bằng một lá phiếu của họ.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 18/12, 14 trên 15 thành viên Hội đồng Bảo an (ngoại trừ Mỹ) đã ủng hộ dự thảo nghị quyết phản đối quyết định của ông Donald Trump.

Theo hãng tin RT của Nga, đại diện các quốc gia tại Liên Hợp Quốc đang tìm cách kích hoạt Nghị quyết 377 của Liên Hợp Quốc, còn được biết đến với tên gọi là nghị quyết “Đoàn kết vì hòa bình”, cách duy nhất để đảo chiều quyết định phủ quyết tại Hội đồng Bảo an.

Theo nghị quyết này, Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc có thể triệu tập một phiên họp đặc biệt khẩn cấp để xem xét một vấn đề “với kiến nghị thích hợp nhằm đi đến những giải pháp chung” nếu Hội đồng Bảo an không thể làm được.

Cho tới nay mới chỉ có 10 phiên họp như vậy được triệu tập và lần gần đây nhất là vào năm 2009 để bàn về Đông Jerusalem và các vùng lãnh thổ của Palestine. Mặc dù nghị quyết của Đại Hội đồng không mang tính ràng buộc như của Hội đồng bảo an, nhưng cũng mang sức nặng chính trị nhất định.

Trước thềm sự kiện, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley có phát ngôn đáng chú ý trên Twitter, với giọng điệu mang tính “dằn mặt”. Theo bà Haley, cuộc bỏ phiếu vào ngày mai là hành động "chỉ trích lựa chọn của Mỹ" và Mỹ sẽ "điểm danh" các nước trong cuộc bỏ phiếu của 193 thành viên Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Trước đó, hôm 6/12, trong một động thái gây tranh cãi và chưa có tiền lệ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tuyên bố “công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel” và chuẩn bị chuyển Đại sứ quán Mỹ từ thành phố Tel Aviv tới Jerusalem.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, quyết định này nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình ở Trung Đông và rằng Mỹ vẫn theo đuổi các cuộc đàm phán giữa Palestine và Israel. Trong khi đó, giới chức Arab chỉ trích động thái của Mỹ có thể là “mồi lửa” làm thổi bùng lên căng thẳng ở khu vực.

Israel coi Jerusalem là thủ đô vĩnh viễn và không thể chia cắt, cũng như muốn tất cả sứ quán các nước đóng tại đó. Còn người Palestine muốn thủ đô của một nhà nước Palestine độc lập nằm trong khu vực phía Đông của thành phố, nơi mà Israel đã chiếm đóng sau cuộc chiến tranh năm 1967 và được sáp nhập trong một động thái chưa bao giờ được công nhận trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo nghị quyết về Jerusalem đẩy Mỹ vào thế bị cô lập
Dự thảo nghị quyết về Jerusalem đẩy Mỹ vào thế bị cô lập

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang tìm cách vô hiệu hóa tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là của Israel.

Dự thảo nghị quyết về Jerusalem đẩy Mỹ vào thế bị cô lập

Dự thảo nghị quyết về Jerusalem đẩy Mỹ vào thế bị cô lập

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang tìm cách vô hiệu hóa tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là của Israel.

Phản ứng của Palestine và các nước sau khi Mỹ phủ quyết về Jerusalem
Phản ứng của Palestine và các nước sau khi Mỹ phủ quyết về Jerusalem

VOV.VN - Nhiều nước lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ đồng thời thể hiện tiếp tục ủng hộ Palestine trong nỗ lực bác bỏ tuyên bố của Mỹ về quy chế Jerusalem.

Phản ứng của Palestine và các nước sau khi Mỹ phủ quyết về Jerusalem

Phản ứng của Palestine và các nước sau khi Mỹ phủ quyết về Jerusalem

VOV.VN - Nhiều nước lấy làm tiếc về quyết định của Mỹ đồng thời thể hiện tiếp tục ủng hộ Palestine trong nỗ lực bác bỏ tuyên bố của Mỹ về quy chế Jerusalem.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem

VOV.VN - 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành một phiên họp khẩn cấp đặc biệt về quy chế đối với Jerusalem.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn cấp về quy chế Jerusalem

VOV.VN - 193 thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ tiến hành một phiên họp khẩn cấp đặc biệt về quy chế đối với Jerusalem.

Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem
Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem

VOV.VN - Mỹ ngày 18/12 phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Donald Trump rút lại việc công nhận Jerusalem là của Israel.

Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem

Mỹ phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Jerusalem

VOV.VN - Mỹ ngày 18/12 phủ quyết nghị quyết của Liên Hợp Quốc kêu gọi Tổng thống Donald Trump rút lại việc công nhận Jerusalem là của Israel.