Đội tuyển U23 quốc gia học lý thuyết

Phong cách huấn luyện quen thuộc của HLV Calisto là xen kẽ lý thuyết với thực hành và hôm qua (21/9) là một ngày như vậy.

>>Đội U23 Quốc gia tăng cường độ tập luyện

Một phần là để giảm bớt khối lượng luyện tập cho các học trò và một phần do thời tiết không thuận lợi (trời mưa gió nên hơi lạnh), HLV Calisto đã dành nguyên cả buổi tập chiều với thời lượng 90’ để nói chuyện với các cầu thủ (và cả các trợ lý HLV) về các giai đoạn và thời điểm trong bóng đá.

HLV Calisto coi việc “trò chuyện” như thế này là phần quan trọng của huấn luyện

Thực ra thì hầu như ở buổi tập nào HLV Calisto cũng dành ít nhất 15’ để nói chuyện với các cầu thủ, nhưng những cuộc nói chuyện này gần như chỉ mang ý nghĩa rút kinh nghiệm chuyên môn. Còn những buổi nói chuyện thực sự kéo dài hơn một giờ đồng hồ như thế này mới được coi là dịp để ông thầy Bồ Đào Nha truyền đạt tới các học trò những điều mới mẻ.

Ông Calisto tin rằng các cầu thủ trẻ sẽ tiến bộ hơn nếu được trang bị đầy đủ những kiến thức về bóng đá hiện đại. Ngoài ra, những vấn đề liên quan tới lối sống, sinh hoạt hàng ngày, về những cơ hội tốt của cầu thủ Việt Nam ngày nay cũng được ông đề cập đến. Sau buổi học, nhiều cầu thủ đã phát biểu là lần đầu tiên họ được cung cấp những thông tin bổ ích như thế này.

Trước đó, trong buổi tập sáng, do phải chuyển sang sân khác luyện tập để giữ gìn mặt sân nên HLV Calisto không cho các cầu thủ tập riêng nội dung chuyên biệt nào mà chỉ có bài quen thuộc là chia đôi đội hình với 15 cầu thủ mỗi bên thi đấu đối kháng trong 60’./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên