Đội tuyển Việt Nam không có Tây

Trong danh sách 23 tuyển thủ quốc gia được HLV Calisto lựa chọn không có ngoại binh nhập tịch nào được triệu tập, dù rằng ông thầy người Bồ có thể lấy được nửa tá cầu thủ như vậy ở V-League và giải hạng Nhất.

>>Công bố danh sách đội tuyển Việt Nam: Không Công Vinh

Từ những cái tên đã khẳng định được năng lực ở ĐT Việt Nam như Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley hay một số gương mặt mới mà cũ như Trần Lê Martin, Phan Lê Isaac và đặc biệt là Nguyễn Rogerio.

Không có lý do cụ thể để giải thích cho sự vắng mặt này, nhưng có thể phỏng đoán rằng một số cầu thủ như Đinh Hoàng La đang nghỉ hè tại quê nhà, một số khác như Huỳnh Kesley lại đang có vấn đề ở CLB và không đạt phong độ tốt nhất nên không được gọi. Tuy nhiên, cũng không loại trừ một lý do khác tế nhị hơn, tương tự như việc Đinh Hoàng Max (sinh năm 1986) đột ngột vắng mặt trong danh sách ĐT U23 QG mà không ai lý giải cặn kẽ.

Cánh cửa đội tuyển chưa mở với những cầu thủ như Nguyễn Rogerio

Sự vắng mặt của các ngoại binh trong lần tập trung này có thể là một thiệt thòi nho nhỏ cho ĐT Việt Nam, nhưng đấy cũng là cơ hội cho các cầu thủ Việt Nam chính gốc thể hiện mình. Bản thân HLV Calisto cũng luôn cho rằng một ĐTQG chỉ nên có nhiều nhất là 2 cầu thủ nhập quốc tịch xuất hiện trong đội hình chính thức, nên sự vắng mặt của những cái tên như Đinh Hoàng Max, Đinh Hoàng La, Huỳnh Kesley hẳn đã được ông thầy này và VFF bàn tính kỹ lưỡng.

Có thể, ai đó sẽ nhớ tới những pha cứu thua ngoạn mục của Đinh Hoàng La trong trận đấu ở Kuwait (Việt Nam thắng 1-0), nhưng ở mức độ nào đó, thủ môn Hồng Sơn cũng chơi rất tốt ở lượt về sau khi không còn lấn cấn với HLV và Quang Huy cũng chơi không tồi.

Như vậy, ít nhất cho tới thời điểm này, đội tuyển Việt Nam không còn đi theo con đường giống như bóng đá Singapore nữa. Phải tự lực cánh sinh, đó là khó khăn, nhưng càng khó khăn thì các thành quả đạt được mới càng vinh quang cho một đất nước có gần 86 triệu dân và đã là số 1 khu vực khi chưa có cầu thủ ngoại nhập./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên