Draxler: Schalke không có nhiều cơ hội tại Madrid.

VOV.VN - Tiền vệ của Schalke cho rằng tỷ số thua 1-6 trên sân nhà khiến đội bóng nước Đức không còn cơ hội đi tiếp.

Ngôi sao đang lên Julian Draxler của Schalke thừa nhận rằng đội bóng của mình phải đối mặt với một thách thức gần như không thể lật đổ, sau khi để Real ghi tới 6 bàn thắng ở trận lượt đi. Và những gì Schalke sẽ làm tại Santiago Bernabeu đêm nay là hạn chế số bàn thua và thi đấu hết sức mình.

Tuyển thủ người Đức đã từng được Real liên hệ trong quá khứ nhưng thương vụ đã không thành công. Tuy nhiên, Draxler cho biết sẽ rất vinh dự nếu được thi đấu cho đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha và được xuất hiện tại Bernabeu. Nhưng hoàn cảnh đêm nay thật trớ trêu, khi đội bóng của Draxler đã để thua nặng nề tại Gelsenkirchen.
Draxler tỏa sáng trong màu áo Schalke và được nhiều ông lớn chú ý ( Ảnh: Getty)

"Được chơi tại Santiago Bernabeu là nơi mà tất cả các cầu thủ muốn chơi," Draxler nói với cánh báo chí.

"Tuy nhiên, tình hình của chúng tôi thật khó khăn. Chúng tôi có đủ thực tế để đánh giá rằng sau khi thất bại 6-1, chúng tôi không có nhiều cơ hội làm nên điều kỳ diệu trước Real Madrid, tuy nhiên chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để có một trận đấu tốt."

Khi được hỏi thêm về vị trí hiện tại của Schalke ở Bundesliga, cầu thủ 20 tuổi cho biết đội bóng hài lòng với vị trí thứ ba hiện tại, nhưng Draxler hy vọng đội bóng của mình có thể vượt qua Borussia Dortmund, đội đang đứng vị trí thứ hai, để đảm bảo chiếc vé dự Champions League mùa tới.

"Chiến thắng trước Augsburg cuối tuần trước thật tuyệt vời. Chúng tôi có niềm tin vào bản thân mình, đặc biệt là khi chúng tôi đã vượt qua Leverkusen trên bảng xếp hạng. Bây giờ chúng tôi không muốn bỏ lỡ vị trí thứ ba, và nếu có thể, chúng tôi muốn có được vị trí thứ hai. Ở giai đoạn này của mùa giải chúng tôi không được mắc thêm những sai lầm như những gì chúng tôi thể hiện ở đầu mùa giải”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên