Giải lặn vô địch quốc gia – cúp Vietinbank 2009:

Dương Thị Huyền Trang giành 7 HCV cá nhân

Với HCV cá nhân thứ 7, VĐV Dương Thị Huyền Trạng giúp đoàn Hà Nội về đích với thành tích cách biệt

>>Ngày thi đấu thứ hai của giải lặn vô địch quốc gia 2009

Hôm qua (22/9), Giải lặn vô địch quốc gia – cúp Vietinbank 2009 đã kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Hà Nội.

VĐV Dương Thị Huyền Trang giành HCV cá nhân thứ 7 tại giải lần này khi về nhất ở hai cự ly 50m nín thở với thành tích 17”38 và 200m vòi hơi chân vịt (thành tích 1’34”76). Lưu Thị Phương giành HCV và lập kỷ lục quốc gia 200m chân vịt đôi sau 1’53”86 (phá kỷ lục cũ của chính mình là 1’55”22). Ở nội dung này của nam, Nguyễn Trung Kiên giành HCV sau 1’26”61 và HCV cuối cùng của đoàn Hà Nội thuộc về đồng đội nữ 100m tiếp sức vòi hơi chân vịt.

Đoàn TP.HCM cũng giành thêm 3 HCV của Phan Lưu Cẩm Thành (tự phá kỷ lục quốc gia nội dung 50m nín thở với 14”71), Nguyễn Ngọc Quang (phá kỷ lục quốc gia 200m chân vịt đôi sau 1’43”33) và đồng đội nam 100m tiếp sức vòi hơi chân vịt.

HCV các nội dung còn lại thuộc về Nguyễn Thị Thương (Hải Phòng) phá kỷ lục quốc gia 800m vòi hơi chân vịt (thành tích 7’24”43) và Trần Bảo Thu (Tây Ninh) thiết lập kỷ lục quốc gia mới ở nội dung này của nam sau 6’40”40.

Với 14 HCV, 8 HCB, 6 HCĐ đoàn Hà Nội đứng thứ nhất toàn đoàn với khoảng cách 5HCV so với đội đứng thứ hai đoàn thành phố HCM. Các đoàn Quân đội, Hải Phòng, Tây Ninh cùng giành được 2 HCV đứng lần lượt từ thứ ba đến thứ năm; các đoàn có 1 HCV là Đà Nẵng, Thái Bình, Quảng Bình và Nam Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên