Federer đưa Thụy Sĩ lên ngôi vô địch Davis Cup

VOV.VN - Chiến thắng của Roger Federer trước Richard Gasquet đã đưa tuyển
Thụy Sĩ đến với chức vô địch giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis
Cup 2014 mà không cần quan tâm đến trận đấu đơn cuối cùng.

 

Thụy Sỹ lần đầu đăng quang Davis Cup (Ảnh: AFP)

Tuyển Thụy Sĩ bước vào ngày thi đấu cuối cùng của Davis Cup 2014 với lợi thế dẫn trước chủ nhà Pháp 2-1 sau khi Federer và Wawrinka đánh bại cặp Julien Benneteau / Richard Gasquet 3-0 ở trận đánh đôi.

Từng thua Gael Monfils ngay trận đầu, nhưng trong cuộc so tài mang tính chất quyết định với Gasquet, Federer thể hiện rõ ưu thế tuyệt đối của tay vợt đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng ATP. Anh không cho đối thủ một cơ hội nào và nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0. Kết quả các séc lần lượt là 6-4, 6-2, 6-2.

Bằng chiến thắng này, tuyển Thụy Sĩ cũng vượt qua tuyển Pháp để đoạt chức vô địch với tỷ số 3-1 mà không cần đến kết quả trận đơn cuối cùng giữa Wawrinka và Gael Monfils.

Đây mới là danh hiệu vô địch Davis Cup đầu tiên của quần vợt Thụy Sĩ còn với tuyển Pháp, họ phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp trong các trận chung kết. Mùa giải 2010, tuyển Pháp thua Serbia và trước đó thua tuyển Nga ở chung kết Davis Cup 2002, cùng với tỷ số 2-3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên