Anh và Nga khẩn trương sơ tán công dân tại Ai Cập về nước

VOV.VN- Trong khi Anh chỉ còn một vài du khách vẫn chưa được về nước thì Nga mới chỉ đưa được 1.200 trong tổng số 80.000 du khách từ Ai Cập trở về.

Trong khi các nhà điều tra đang tích cực xác định nguyên nhân của vụ rơi máy bay Nga trên bán đảo Si-nai của Ai Cập tuần trước, làm 224 người thiệt mạng, nhiều nước châu Âu, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã dừng các chuyến bay tới khu nghỉ dưỡng nổi  tiếng của Ai Cập Sharm al-Sheikh. 

Quyết định này đang khiến hàng chục nghìn khách du lịch bị mắc kẹt và ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch trọng điểm của Ai Cập.

Khách du lịch Nga tại Ai Cập chuẩn bị hành lý để trở về Nga. Ảnh RT

Gần 2.000 khách du lịch Anh bị mắc kẹt tại khu nghỉ dưỡng Sharm al-Sheikh của Ai Cập ngày 7/11 đã trở về nước sau nhiều ngày xảy ra vụ rơi máy bay trên bán đảo Sinai.

Tuy nhiên, Chính phủ Anh cho biết, do số chuyến bay giới hạn có thể rời Sharm al-Sheikh mỗi ngày nên một số khách du lịch có thể vẫn phải tiếp tục ở lại khu nghỉ dưỡng thêm vài ngày trước khi được trở về nhà.

Hiện các hãng hàng không và công ty du lịch đang cố gắng đảm bảo chi phí cho thời gian mà hành khách phải lưu lại khu vực này. Ước tính có khoảng 20.000 người Anh tại Sharm al-Sheikh khi vụ tai nạn xảy ra.

Khoảng 80.000 người Nga cũng bị mắc kẹt tại Ai Cập sau khi Nga dừng các chuyến bay tới Ai Cập. Khoảng 1.200 khách du lịch Nga đã trở về nhà và các chuyến bay sắp tới sẽ yêu cầu hành khách không kèm theo hành lí.

Các công ty du lịch Nga cho biết, nhiều khách du lịch Nga tới thăm Ai Cập trong những ngày sắp tới đã nhất trí bay trực tiếp sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước châu Âu đã dừng các chuyến bay tới Sharm al-Sheikh, trong khi Mỹ áp đặt các yêu cầu an ninh đi lại mới sau vụ tai nạn xảy ra.

Quyết định này ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch trọng điểm của Ai Cập vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau nhiều năm bất ổn chính trị. Người phát ngôn của Liên đoàn Du lịch Nga Irina Tiurin cho biết, quyết định dừng các chuyến bay này không chỉ ảnh hưởng đến ngành du lịch của Ai Cập mà cả ngành du lịch Nga.

“Ai Cập là điểm đến yêu thích của các công dân Nga và hiện cũng đang vẫn là giai đoạn cao điểm cho mùa du lịch tại Ai Cập. Đây là địa điểm gần, ấm áp, đẹp với giá cả phù hợp. 80% người dân Nga đi nghỉ dưỡng nước ngoài đều lựa chọn các khu nghỉ dưỡng ven biển và những nơi ấm áp.

Do đó tình hình đối với chúng tôi cũng rất khó khăn. Tôi nghĩ đây là quyết định khó khăn cho cả Nga và Ai Cập. Tuy nhiên chúng tôi phải có nghĩa vụ tuân theo yêu cầu này”, bà Tuirin nói.

Trong khi đó, các hoạt động điều tra xác định nguyên nhân của vụ rơi máy bay vẫn đang được tích cực tiến hành. Người đứng đầu nhóm điều tra của Ai Cập Ayman al-Muqaddam cho biết, Ủy ban điều tra với 47 thành viên cùng với các chuyên gia tư vấn đang trong quá trình thu thập thông tin.

Tiếng ồn nghe được trong những giây cuối cùng ở buồng lái đòi hỏi sự phân tích kĩ thuật trong phòng thí nghiệm chuyên biệt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, quyết định giới hạn các chuyến bay không có nghĩa là Nga tin rằng vụ rơi máy bay là do bị tấn công.

Các chuyên gia Nga đang đưa các mẫu từ chiếc máy bay đi thử xem có bất cứ dấu vết nào của chất nổ hay không. Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga ngày 7/11 tổ chức một lễ tưởng niệm, đặt hoa tại địa điểm xảy ra vụ rơi máy bay.

Buổi lễ của sự tham dự của một số quan chức quốc phòng Ai Cập. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ai Cập Muhammad Lutfi tham gia buổi lễ gửi lời chia buồn đến người dân Nga và cam kết Ai Cập sẽ hợp tác tích cực với Nga trong vụ việc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rơi máy bay ở Sinai, du lịch Ai Cập thiệt hại 4 triệu USD mỗi ngày
Rơi máy bay ở Sinai, du lịch Ai Cập thiệt hại 4 triệu USD mỗi ngày

VOV.VN - Sau vụ tai nạn máy bay tại bán đảo Sinai, ngành du lịch Ai Cập đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

Rơi máy bay ở Sinai, du lịch Ai Cập thiệt hại 4 triệu USD mỗi ngày

Rơi máy bay ở Sinai, du lịch Ai Cập thiệt hại 4 triệu USD mỗi ngày

VOV.VN - Sau vụ tai nạn máy bay tại bán đảo Sinai, ngành du lịch Ai Cập đang chịu ảnh hưởng nặng nề.

“Máy bay Nga đã phát nổ trên không trung sau khi có tiếng ồn”
“Máy bay Nga đã phát nổ trên không trung sau khi có tiếng ồn”

VOV.VN- Dữ liệu từ hộp đen cho thấy, khi chiếc máy bay Nga đang bay ở chế độ tự động thì có một tiếng ồn bất ngờ phát ra, vài giây sau nó nổ tung.

“Máy bay Nga đã phát nổ trên không trung sau khi có tiếng ồn”

“Máy bay Nga đã phát nổ trên không trung sau khi có tiếng ồn”

VOV.VN- Dữ liệu từ hộp đen cho thấy, khi chiếc máy bay Nga đang bay ở chế độ tự động thì có một tiếng ồn bất ngờ phát ra, vài giây sau nó nổ tung.

Vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Đã hoàn tất phân tích ban đầu 2 hộp đen
Vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Đã hoàn tất phân tích ban đầu 2 hộp đen

VOV.VN- Các nhà điều tra đã hoàn tất việc phân tích ban đầu dữ liệu được ghi trong hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay Nga rơi tại Ai Cập.

Vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Đã hoàn tất phân tích ban đầu 2 hộp đen

Vụ máy bay Nga rơi ở Ai Cập: Đã hoàn tất phân tích ban đầu 2 hộp đen

VOV.VN- Các nhà điều tra đã hoàn tất việc phân tích ban đầu dữ liệu được ghi trong hai chiếc hộp đen của chiếc máy bay Nga rơi tại Ai Cập.

Nga điều 44 máy bay đến Ai Cập đón công dân hồi hương
Nga điều 44 máy bay đến Ai Cập đón công dân hồi hương

VOV.VN - Do lo ngại cho an toàn của công dân, Nga đã phái 44 máy bay đến đón công dân nước này từ Ai Cập về nước.

Nga điều 44 máy bay đến Ai Cập đón công dân hồi hương

Nga điều 44 máy bay đến Ai Cập đón công dân hồi hương

VOV.VN - Do lo ngại cho an toàn của công dân, Nga đã phái 44 máy bay đến đón công dân nước này từ Ai Cập về nước.