FIFA treo giò suốt đời 6 cầu thủ gian lận

Các cầu thủ gồm 3 cầu thủ của Hungari và 3 thành viên của Bosnia.  

FIFA đã tiến hành điều tra sự gian lận trong 2 trận đấu giao hữu quốc tế có tới 7 quả phạt penalty, giữa Latvia – Bolovia và Bulgari – Estonia hồi tháng 2 vừa qua. Kết quả là đã phát hiện 6 cầu thủ nhận thù lao từ một tổ chức do người Singapore điều hành để thay đổi kết quả trên sân.

Hành vi gian lận này đã đem lại những khoản lợi nhuận kếch xù cho tổ chức nói trên. Theo điều tra ban đầu, nhóm người Singapore đóng đô ở Antalya, Thổ Nhĩ Kì này bỏ túi nhiều triệu USD qua 2 trận đấu kể trên. Một phần trong số đó được tổ chức này dùng để trả công cho 6 cầu thủ nhúng chàm.

Ngày 10/8, FIFA đã quyết định treo giò suốt đời với cả 6 cầu thủ kể trên, bao gồm 3 cầu thủ của Hungari và 3 thành viên của Bosnia. Liên đoàn bóng đá của 2 đất nước này trước đó cũng đã ra hình phạt đối với những “con sâu” làm vấy bẩn sự trong sạch của môn thể thao vua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên