Giải bóng đá nữ VĐQG mang tên Thái Sơn Bắc

Giải có sự tham dự của 6 đội bóng thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng.

Sân chơi quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu quốc gia của bóng đá nữ Việt Nam trong năm 2012 sẽ mang tên giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia – Thái Sơn Bắc, khi Công ty TNHH Thương mại Thiết bị điện Thái Sơn Bắc trở thành nhà tài trợ chính sau lễ ký hợp đồng có thời hạn 3 năm (2012 – 2014) với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vào sáng 20/3.

Việt Nam đăng cai Vòng loại U19 nữ châu Á 2013

Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2012 vẫn có sự tham dự của 6 đội bóng là Hà Nội 1, Hà Nội 2, Phong Phú – Hà Nam, Than khoáng sản Việt Nam, Gang thép Thái Nguyên và TP HCM.

Các đội vẫn thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt, tính điểm xếp hạng. Trong đó các trận đấu lượt đi diễn ra trong các ngày 10 – 27/4 trên SVĐ Thống Nhất và SVĐ Phú Nhuận (TP HCM). Các trận lượt về được tổ chức tại SVĐ Hà Nam từ ngày 12 – 30/5.

Đội vô địch sẽ được nhận 200 triệu đồng. Đội Á quân và xếp thứ ba chung cuộc lần lượt được nhận số tiền thưởng là 150 triệu và 100 triệu đồng. Ngoài ra Ban tổ chức còn trao giải Phong cách (10 triệu đồng) cùng ba giải cá nhân trị giá 5 triệu đồng cho Cầu thủ xuất sắc nhất, Thủ môn xuất sắc nhất và Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

Trận khai mạc giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2012 sẽ diễn ra giữa đội đương kim vô địch Hà Nội 1 và chủ nhà TP HCM. Ở mùa giải năm 2011, chính Hà Nội 1 (khi đó mang tên Hà Nội – Tràng An 1) đã vượt qua TP HCM một cách ngoạn mục ở vòng đấu cuối cùng để lên ngôi cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên