Hà Nội Tràng An 1 lên ngôi đầu bảng

Hà Nội Tràng An 1 ghi liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 1 vào lưới Phong Phú – Hà Nam.  

Chiến thắng quan trọng 2 – 1 trong trận đấu diễn ra chiều 23/04 trước chủ nhà Phong Phú – Hà Nam đã đưa Hà Nội Tràng An 1 lên ngôi đầu bảng xếp hạng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia –Tanimex cup 2011 sau khi kết thúc vòng đấu thứ tư.

Được sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà nhưng trước một đối thủ dày dạn kinh nghiệm như Hà Nội Tràng An 1, đội bóng của HLV kiêm cầu thủ Văn Thị Thanh phải nhận liên tiếp 2 bàn thua ở các phút 31, 41 sau các pha dứt điểm của Nguyễn Thị Hòa và Nguyễn Thị Ngọc Anh. Sau giờ nghỉ giải lao, nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà chỉ được đền đáp bằng pha ghi bàn duy nhất của Thanh Hương ở phút 64, đành chịu thất bại 1 – 2 và đây cũng là trận thua đầu tiên của Phong Phú Hà Nam kể từ đầu giải.

Giành trọn vẹn 3 điểm trước đội bóng vốn toàn thắng từ đầu mùa, Hà Nội – Tràng An 1 vượt qua chính đối thủ để lên ngôi đầu bảng với 10 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Phong Phú Hà Nam còn vị trí thứ ba vẫn thuộc về Than khoáng sản Việt Nam với 6 điểm.

Kết thúc vòng bốn, các cầu thủ cũng có 1 ngày nghỉ trước khi bước vào lượt trận cuối cùng của giai đoạn 1 trong 3 ngày 25, 26 và 27/4 với các cặp đấu giữa Hà Nội – Tràng An 2 gặp Gang thép Thái Nguyên, Hà Nội Tràng An 1 gặp TP HCM và Than khoáng sản Việt Nam gặp chủ nhà Phong Phú Hà Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên