Hải Phòng phải đá sân trung lập nếu không cải tạo mặt sân

VOV.VN - Cụ thể, CLB Hải Phòng phải cải tạo lại mặt sân trong thời gian V-League tạm nghỉ hai tháng để các cầu thủ nghỉ Tết Nguyên đán

Tại cuộc gặp gỡ báo chí định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh vào chiều 23/1, ông Nguyễn Minh Ngọc, trưởng giải V-League cho biết, nếu sân Lạch Tray của Hải Phòng không làm lại mặt cỏ đáp ứng đủ tiêu chuẩn sau vòng 8, CLB này phải thi đấu trên sân trung lập.

Trong trận đấu với HAGL ngày 21/1 vừa qua, sân Lạch Tray không khác gì “ruộng cày”. Điều này đã gây ra rất nhiều bức xúc cho các cầu thủ cũng như khán giả. Sau trận đấu, VPF đã yêu cầu ban tổ chức sân phải nhanh chóng cải tạo lại mặt cỏ để đáp ứng các yêu cầu khi thi đấu, nếu không Hải Phòng buộc phải thi đấu trên sân trung lập.

Mặt cỏ sân Lạch Tray thậm chí còn kém cả một sân bóng... làng (Ảnh: Quang Trung).
Cụ thể, CLB Hải Phòng phải cải tạo lại mặt sân trong thời gian V-League tạm nghỉ hai tháng để các cầu thủ nghỉ Tết Nguyên đán và các đội tuyển quốc gia tập trung. Ngoài sân vận động Lạch Tray, VPF cũng nhắc nhở các sân đấu, chủ yếu là ở khu vực phía Bắc  cần phải chú trọng khâu đảm bảo chất lượng mặt sân thi đấu.

Một trong những vấn đề nóng khác được quan tâm là công tác trọng tài. Trong 4 vòng đấu vừa qua, đã có nhiều ý kiến cho rằng các trọng tài đang bị sức ép từ các lãnh đạo VFF là bầu Đức là chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là phải bảo vệ cho HAGL.

Về vấn đề này, trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết các trọng tài không có bất kỳ sức ép nào. CLB HAGL cũng như các đội bóng tham dự V-League đều được đối xử công bằng như nhau. Các cầu thủ HAGL cũng sẽ bị phạt nặng nếu như phạm lỗi nghiêm trọng. Ông Mùi cũng đánh giá mặc dù có những sai sót nhỏ nhưng nhìn chung các trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tuy nhiên theo nhiều khán giả hâm mộ đánh giá, HAGL đang được các trọng tài (có thể là vô tình) bảo vệ một cách thái quá, ngay cả khi HAGL đá trên sân đối phương. Theo GĐKT Lê Thụy Hải (B.Bình Dương), trong trận đấu giữa B.Bình Dương và SHB. Đà Nẵng trên sân Gò Đậu ngày 17/1, trọng tài chính đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi thổi phạt penalty B. Bình Dương khi mà tình huống phạm lỗi nằm ở ngoài vòng cấm.

Sau trận đấu, ông Hải phải thốt lên rằng “Không biết các trọng tài tập huấn kiểu gì mà kém thế, cứ như thế này thì bóng đá Việt Nam bao giờ mới phát triển”. Ông Hải cho rằng, muốn bóng đá trong nước phát triển, các trọng tài phải phải nghiêm túc, thổi chính xác; còn lại các tình huống 5 – 5 thì có thể thổi bất lợi đội này, đội kia tùy theo nhận định, có thể du di được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Tổ chức sân Lạch Tray bị phạt 15 triệu đồng
Ban Tổ chức sân Lạch Tray bị phạt 15 triệu đồng

(VOV) - Với việc để khán giảm ném chai lọ và la ó với tổ trọng tài, Ban Tổ chức sân Lạch Tray đã bị phạt 15 triệu đồng.

Ban Tổ chức sân Lạch Tray bị phạt 15 triệu đồng

Ban Tổ chức sân Lạch Tray bị phạt 15 triệu đồng

(VOV) - Với việc để khán giảm ném chai lọ và la ó với tổ trọng tài, Ban Tổ chức sân Lạch Tray đã bị phạt 15 triệu đồng.

Vòng 4 V-League 2015: “Cơn sốt” sân Lạch Tray, thành Vinh đón “bão”
Vòng 4 V-League 2015: “Cơn sốt” sân Lạch Tray, thành Vinh đón “bão”

VOV.VN - HAGL sau 2 trận thua liên tiếp sẽ vẫn là tâm điểm trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray, trong khi SLNA đụng độ B.Bình Dương ở sân Vinh.

Vòng 4 V-League 2015: “Cơn sốt” sân Lạch Tray, thành Vinh đón “bão”

Vòng 4 V-League 2015: “Cơn sốt” sân Lạch Tray, thành Vinh đón “bão”

VOV.VN - HAGL sau 2 trận thua liên tiếp sẽ vẫn là tâm điểm trong chuyến làm khách trên sân Lạch Tray, trong khi SLNA đụng độ B.Bình Dương ở sân Vinh.

Công Phượng nhận quà sinh nhật bất ngờ trên sân Lạch Tray
Công Phượng nhận quà sinh nhật bất ngờ trên sân Lạch Tray

VOV.VN - Họa sĩ An Thắng đã vượt hơn 100 cây số từ Hà Nội về Hải Phòng với mong muốn trao tặng tác phẩm hội họa của mình tận tay “thần tượng nhí”.

Công Phượng nhận quà sinh nhật bất ngờ trên sân Lạch Tray

Công Phượng nhận quà sinh nhật bất ngờ trên sân Lạch Tray

VOV.VN - Họa sĩ An Thắng đã vượt hơn 100 cây số từ Hà Nội về Hải Phòng với mong muốn trao tặng tác phẩm hội họa của mình tận tay “thần tượng nhí”.

HLV Graechen Guillaume e ngại mặt sân xấu ở Lạch Tray
HLV Graechen Guillaume e ngại mặt sân xấu ở Lạch Tray

VOV.VN - Trước thềm trận đấu với CLB Hải Phòng ở Lạch Tray, HLV Guillaume e ngại mặt sân xấu sẽ ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của cầu thủ cả 2 đội.

HLV Graechen Guillaume e ngại mặt sân xấu ở Lạch Tray

HLV Graechen Guillaume e ngại mặt sân xấu ở Lạch Tray

VOV.VN - Trước thềm trận đấu với CLB Hải Phòng ở Lạch Tray, HLV Guillaume e ngại mặt sân xấu sẽ ảnh hưởng tới khả năng thi đấu của cầu thủ cả 2 đội.