Luis Enrique trở thành HLV trưởng Barcelona

VOV.VN - Barca đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với "vị thuyền trưởng" mới và cũng là người cũ của đội bóng -  Luis Enrique.

HLV Enrique lần thứ ba cập bến Nou Camp

Enrique, từng giữ vai trò HLV đội trẻ Barca từ năm 2008 đến 2011, vừa rời ghế huấn luyện ở Celta Vigo tuần trước. Cựu cầu thủ Barca lần này được bổ nhiệm thay thế Gerardo Martino, người đã xin từ chức sau khi không thể giúp đội chủ sân Nou Camp bảo vệ chức vô địch La Liga.

Theo trang tin của Barca, đích thân Giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta là người đề xuất bổ nhiệm Luis Enrique, sau đó nhận được sự đồng ý của Ban lãnh đạo đội bóng. Ông Enrique, năm nay 44 tuổi, đã đặt bút vào bản hợp đồng có thời hạn hai năm.

Việc Luis Enrique trở lại Barca phù hợp với định hướng giữ gìn bản sắc trong lối chơi tiki-taka của đội bóng, điều mà HLV Martino không thể làm được trong thời gian tại vị. Enrique có mối liên hệ gần gũi với đội bóng xứ Catalan khi từng khoác áo sọc đỏ xanh trong chín năm, chơi 300 trận, trong đó có hai năm mang băng đội trưởng. Trong ba năm dẫn dắt Barca B, Enrique lập thành tích đưa đội bóng thăng lên hạng hai giải vô địch Tây Ban Nha lần đầu tiên sau 11 năm cùng số điểm kỷ lục.

Sau khi rời Barca vào năm 2012, sự nghiệp cầm quân của Luis Enrique không có nhiều thuận lợi. Ông được mời dẫn dắt AS Roma với kỳ vọng mang bóng đá của Barca đến Italy nhưng không thành công. Sau một năm phiêu lưu ở Serie A, Enrique được mời làm HLV trưởng của Celta Vigo, giúp đội bóng này đứng giữa bảng điểm La Liga mùa vừa qua.

Cũng trong ngày ra quyết định bổ nhiệm Luis Enrique, Barca công bố hợp đồng mới với thủ môn Marc Andre Ter Stegen. Cựu thủ môn của Monchengladbach là sự thay thế cho Victor Valdes, người hết hạn hợp đồng vào tháng 6 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên