HLV Calisto sắp được “tăng viện”

HLV Calisto tỏ ra rất quan tâm khi có tin các cầu thủ Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Bật Hiếu được VFF chấp nhận giảm án treo giò quốc tế

Được biết, việc xét giảm án cho Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu đã được Ban Kỷ luật thực hiện từ tuần trước, sau khi 2 CLB SHB.ĐN và XM.HP làm đơn gửi lên VFF cùng với những giấy tờ bắt buộc kèm theo như bản tự kiểm điểm của các cầu thủ, xác nhận của CLB chủ quản và cơ quan công an địa phương nơi đội bóng đóng quân.

Chỉ cần được VFF chấp thuận giảm án treo giò quốc tế, gần như chắc chắn 4 cầu thủ Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu sẽ sớm nhận tín hiệu đèn xanh từ FIFA, vì trong việc này, FIFA chỉ căn cứ vào văn bản do VFF đưa lên để quyết định và VFF đề nghị như thế nào thì FIFA cũng sớm chuẩn y.

Với Hải Lâm (15) và Phước Vĩnh (6), ĐT Việt Nam sẽ có  thêm một cặp trung vệ chất lượng cao.

Bởi thế, nhiều khả năng bộ tứ cầu thủ này sẽ được khoác áo ĐT Việt Nam thi đấu ngay tại 2 trận gặp Syria ở vòng loại Asian Cup 2011, và qua sự quan tâm sốt sắng của HLV Calisto, chúng ta có thể đoán được nhà cầm quân Bồ Đào Nha nóng lòng chờ đón Quốc Anh, Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu đến thế nào.

Cả 4 cầu thủ đều đủ năng lực để cạnh tranh những vị trí chính thức trong ĐT Việt Nam, và nếu có họ, HLV Calisto sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn khi sắp xếp đội hình thi đấu. Thêm một yếu tố khiến HLV Calisto vô cùng hứng thú là việc cả 3 cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự là Hải Lâm, Phước Vĩnh và Bật Hiếu đều có chiều cao rất tốt, trong đó Hải Lâm có thể đá được ở cánh phải lẫn trung tâm hàng thủ, còn Phước Vĩnh thì đảm nhiệm được cả vị trí trung vệ lẫn tiền vệ trung tâm.

Cũng liên quan tới ĐT Việt Nam, HLV Calisto tỏ ra thoáng buồn khi không có tên ngoại binh nhập tịch nào trong danh sách ĐT Việt Nam vừa được công bố. Ông giải thích: “Đấy không phải là quyết định của tôi mà do VFF đã đưa ra yêu cầu này khi tôi lên danh sách ĐT Việt Nam. Theo tôi, chất lượng chuyên môn của ĐT Việt Nam sẽ tốt hơn nếu như có ngoại binh nhập tịch, tất nhiên không nên quá con 4 người. Tôi cho rằng xu hướng sử dụng ngoại binh nhập tịch đang thịnh hành không những ở châu Á mà cả tại châu Âu nữa, các bạn hãy nhìn vào ĐT Đức mà xem”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên