Trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào 2017”

VOV.VN -Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào”, chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước...

Sáng 20/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào 2017”.

Đây là một trong những hoạt động quan trọng hưởng ứng “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào 2017”, chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào.

Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Lào, Kikeo Khaykhamphithoun tới dự và trao giải thưởng.

Cuộc thi được tổ chức dưới 2 hình thức: Thi trắc nghiệm hằng tuần trên mạng Internet và thi viết.

Sau 8 tháng phát động, cuộc thi trắc nghiệm đã thu hút hơn 300.000 lượt người tham dự, trao tặng 84 giải thưởng.

Ban Tổ chức cuộc thi viết cấp Trung ương đã nhận được trên 2.200 bài dự thi được tuyển chọn từ gần 3 triệu bài dự thi.

Các bài dự thi được đầu tư công sức, trí tuệ, có chất lượng cao, nội dung sinh động, trình bày công phu.

Nhiều tập thể, cá nhân, ngoài phần tham gia thi viết theo quy định của Thể lệ đã sưu tầm nhiều tư liệu, ảnh, hiện vật đặc sắc; xây dựng mô hình với nhiều nét sáng tạo, độc đáo minh họa cho bài thi.

Có nhiều công trình đồ sộ, gây xúc động, thể hiện rõ nét sự gắn bó đặc biệt của quan hệ hai nước Việt – Lào.

Các bài thi viết được trao tặng 23 giải tập thể, 32 giải cá nhân. Trong đó, giải Nhất cuộc thi Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào được trao cho tỉnh Ninh Bình và tác giả Phạm Thị Hồng Duyên, Giáo viên Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi Phạm Văn Linh cho biết: “Cuộc thi là điểm nhấn thiết thực trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam – Lào, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào
Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

Biểu diễn nghệ thuật chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào

VOV.VN - Đây là hoạt động rất có ý nghĩa chào mừng 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào

Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào
Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào

VOV.VN - Việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam và Lào thể hiện sự thống nhất cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào

Thủ tướng dự hội nghị về công tác cắm mốc quốc giới Việt - Lào

VOV.VN - Việc tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam và Lào thể hiện sự thống nhất cao, sự tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp
Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán 2 nước đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt-Lào.

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp

Tưng bừng giao lưu hữu nghị Việt-Lào tại Pháp

VOV.VN - Đại sứ quán 2 nước đã tổ chức buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt-Lào.

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc
Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane mãi soi đường cho hai dân tộc Việt Nam -Lào.

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

Tư tưởng của hai Lãnh tụ Việt - Lào mãi soi đường cho 2 dân tộc

VOV.VN - GS.TS Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Di sản tư tưởng Hồ Chí Minh và tư tưởng Kaysone Phomvihane mãi soi đường cho hai dân tộc Việt Nam -Lào.