Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 6 khu vực 2

Hội thi sẽ diễn ra từ 21 - 26/7 tại thành phố Tháp Chàm - Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận)

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giành cho đồng bào dân tộc thiểu số 32 tỉnh, thành phía Nam (tính từ Đà Nẵng trở vào).

Tham dự Hội thi lần này có hơn 700 VĐV của 16 đơn vị, tranh tài ở 6 môn thể thao là bóng đá 5 người, bóng chuyền, chạy việt dã, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ và 1 trò chơi dân gian là đi cà kheo. Ban tổ chức sẽ trao 39 bộ huy chương cho các VĐV xuất sắc ở từng nội dung thi đấu và kết quả này sẽ được tính điểm để xếp hạng toàn đoàn.

Tại Hội thi sẽ tổ chức triển lãm hình ảnh về 5 lần tổ chức trước đây cũng như nét văn hóa đặc sắc của bà con các dân tộc thiểu số về Ninh Thuận tham dự hội thi lần thứ 6. Đây cũng là lần đầu tiên, Hội thi có bài hát chính thức với bài “Ngọn đuốc lạc hồng” của nhạc sỹ Nguyễn Bá Long.

Sau Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 6, khu vực 2 tại Ninh Thuận, Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ 6, khu vực 1 giành cho 31 tỉnh, thành khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức tại Yên Bái, từ ngày 19 - 23/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên