Hơn 100 VĐV tham gia Hội thao VOV khu vực miền Trung-Tây Nguyên 2015

VOV.VN - Các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 bộ môn là bóng đá mini, bóng bàn và cầu lông.

 

9 đơn vị tham gia hội thao VOV khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Sáng nay (16/5), tại Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 3, thành phố Đà Nẵng, hơn 100 vận động viên ở 8 đơn vị thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam gồm: Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung, Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên, Đài Phát sóng Phát thanh Đồng Hới, Đài Phát sóng Phát thanh An Hải, Đài Phát sóng Phát thanh An Nhơn, Đài Phát sóng Phát thanh Đồng Đế, Đài Phát sóng Phát thanh Đắk Lắk, Đoàn thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng đã tham gia khai mạc Hội thao VOV khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hội thao do Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam và Cơ quan Thường trú Khu vực miền Trung phối hợp tổ chức.

Ban Tổ chức tặng hoa cho các đơn vị tham gia hội thao

Trong 2 ngày 16 và 17/5, các vận động viên tham gia tranh tài ở 3 bộ môn là bóng đá mini, bóng bàn và cầu lông. Hội thao được tổ chức 2 năm một lần, nhằm nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây còn là dịp để các đơn vị giao lưu, trao đổi nghiệp vụ trong các hoạt động chuyên môn. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tân Hiệp Phát đã giúp đỡ nhiệt tình cho việc tổ chức Hội thao lần này.

Các vận động viên thi đấu bóng đá

Ngoài khu vực miền Trung và Tây Nguyên, năm nay, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tại các địa phương hướng đến chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945-7/9/2015).

Bà Võ Thị Xuân Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: “Hội thao lần này được Ban Thường vụ Công đoàn Đài TNVN cũng như các cơ quan đánh giá rất cao từ khâu tổ chức cho các đoàn tham gia nơi ăn, chỗ ở, phương thức tổ chức rất sôi nổi. Các vận động viên đến tham dự đã thấy ngay được tình đoàn kết, gắn bó, nhằm giúp cho anh em có sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước cũng như của Đài Tiếng nói Việt Nam giao cho”./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên