Inter xuất sắc nhất thế giới 2009/10

Liên đoàn lịch sử và thống kê bóng đá thế giới (IFFHS) đã bầu chọn Inter là đội bóng xuất sắc nhất mùa giải 2009/10, sau khi Nerazzurri giành cú ăn ba ngoạn mục.

Inter đã có một mùa giải bội thu, khi đội bóng do HLV Jose Mourinho dẫn dắt đã đoạt tất cả các danh hiệu trên những đấu trường mà họ tham dự trong mùa giải 2009/10.

Tại Serie A, Inter đăng quang lần thứ 5 liên tiếp để viết một trang sử mới cho bóng đá Italia (trước đó, kỷ lục này thuộc về Torino), đồng thời trở thành đội bóng giàu thành tích thứ 2 Calcio (18 lần VĐ), chỉ sau Juve (27).Trước đó, Nerazzurri cũng vượt qua Roma ngay tại Olimpico để ẵm danh hiệu đầu tiên trong mùa giải, Coppa Italia.Đỉnh cao của mùa giải 2009/10 là chiến thắng không thể thuyết phục hơn của Inter trước Bayern Munich, trong trận chung kết Champions League tổ chức tại Santiago Bernabeu.

Inter Milan là đội bóng xuất sắc nhất mùa giải 2009-2010 (Ảnh: Getty)

Nhờ thành tích này, Inter đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng các CLB thế giới của IFFHS, với số điểm 297.Chia sẻ ngôi vị đầu bảng với Inter là bại tướng của họ ở bán kết Champions League, cựu VĐ Barcelona.

Barca cũng có cùng 297 điểm với Inter, nhưng chỉ giành được 1 danh hiệu trong mùa vừa qua (La Liga). Bayern Munich, á quân Champions League và đoạt cú đúp trong giải quốc nội, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Trong top 10 còn có 5 CLB châu Âu khác là Roma, Chelsea, Bremen, Fulham và Atletico Madrid - nhà VĐ Europa League.

Estudiantes, đại diện đến từ Argentina, là CLB Nam Mỹ có vị trí cao nhất. Đội bóng Argentina chỉ xếp sau Inter và Barca. Đại diện còn lại của Nam Mỹ trong top 10 là Cruzeiro (Brazil).

Do thi đấu không thực sự thành công, M.U chỉ xếp hạng 13, thấp hơn 3 bậc so với chính họ trong tháng cuối cùng của mùa giải 2009/10.

Trong khi đó, hai ông lớn của Serie A, Juventus và AC Milan, thậm chí nằm ngoài top 50 CLB xuất sắc nhất thế giới mùa 2009/10. Juve đứng hạng 51, và Milan xếp ngay sau đó một bậc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên