Juventus – Lyon: Mang cả nước Ý trên vai

VOV.VN - Juventus cần một vé đi tiếp để nuôi hy vọng vô địch giải đấu hạng 2 ở châu Âu và họ đang khá thuận lợi.

Lyon sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong trận đấu đêm nay (Ảnh: Getty Images).

Europa League chứ không phải là Champions League, giải đấu hạng hai châu Âu có lẽ là phù hợp hơn với các đại diện Serie A hiện tại.

Người Italia vẫn có câu đại ý là AC Milan sinh ra là để đem ra nước ngoài thi đấu còn Juventus là ở trong nước. Tuy nhiên, trong thời điểm này, khi AC Milan chỉ còn là cái bóng của mình, Juventus buộc phải làm thêm một nhiệm vụ đó là gỡ lại thể diện cho Serie A.

Bàn thắng muộn của Bonucci trong trận lượt đi đã giúp Juventus có lợi thế không nhỏ trước trận lượt về diễn ra đêm nay. Đội bóng thành Turin sẽ giành vé đi tiếp nếu không thua trước Lyon.

Đây là một nhiệm vụ không quá khó đối với Conte và các học trò bởi trong mùa giải này họ chưa từng thất bại tại Juventus Arena. Ngay cả Real Madrid hùng mạnh khi làm khách tại đây cũng chỉ có được một trận hòa. Hơn nữa, trong cuộc đối đầu đêm nay, đội chủ nhà sẽ có sự quay trở lại của tiền vệ ngôi sao Vidal, người đã không góp mặt ở trận lượt đi.

Bonucci ăn mừng bàn thắng duy nhất ở trận lượt đi (Ảnh: Getty Images).

Tuy vậy, nhiều khả năng HLV Conte sẽ không sử dụng tiền vệ người Chile bởi ông đang có trong tay quyền tính toán và chắc chắn sẽ không mạo hiểm đối với sức khỏe của Vidal. Ngoài ra, cả Llorente, người đã ghi cú đúp trong trận đấu với Livorno vừa qua cũng có thể được nghỉ do chính sách quay vòng của Juve.

Bên phía đội khách, Lyon bị đặt vào tình cảnh buộc phải thắng nếu muốn có vé đi tiếp. Nhưng trong tay HLV Remi Garde lại thiếu vắng khá nhiều trụ cột do dính chấn thương và thẻ phạt. Trong đó đáng chú ý nhất là Clement Grenier, Miguel Lopes và Yoann Gourcuff. 

Hơn nữa, Lyon giờ đây đã đi xuống rất nhiều so với vài năm trước, phong độ hiện tại của họ cũng không tốt khi để thua 4/7 trận gần đây nhất. Trước một đối thủ như vậy, chắc chắn Bà đầm già sẽ dư sức vượt qua để nuôi hy vọng vô địch ngay trên sân nhà, qua đó lấy lại chút thể diện cho Serie A.

Trận tứ kết lượt về Europa League giữa Juventus và Lyon sẽ diễn ra lúc 2h05' ngày 11/4 (giờ VN).

Ở trận đấu khác, dù phải đến làm khách ở Mestalla, nhưng lợi thế dẫn trước 3 bàn trong trận lượt đi, Baselsẽ giúp đội bóng Thụy Sĩ chơi tự tin để nắm chắc tấm vé vào bán kết Europa League mùa này.

Một đội bóng Tây Ban Nha khác là Sevilla cũng hứa hẹn gặp không ít khó khăn khi tiếp Porto trên sân nhà, sau khi để thua 0-1 trong trận lượt đi cách đây 1 tuần. Trong khi đó, Benfica đang đứng trước cơ hội rất lớn để tiến vào bán kết khi tiếp AZ Alkmaar trên sân nhà với lợi thắng 1-0 ở lượt đi trên sân khách./.  

Đội hình dự kiến

Juventus: Buffon, Chiellini, Bonucci, Cáceres, Asamoah, Pogba, Pirlo, Marchisio, Isla, Osvaldo, Tévez.

Lyon: Lopes, Zeffane, Bisevac, Koné, Dabo, Mvuemba, Gonalons, Ferri, Malbranque, Gomis, Lacazette.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên