Kết thúc Giải bắn súng vô địch Đông Nam Á

Tại giải bắn súng vô địch Đông Nam Á lần thứ 35 (SEASA 35), các xạ thủ Việt Nam tiếp tục thể hiện ưu thế của mình ở những nội dung sở trường.

Xạ thủ kỳ cựu Hoàng Xuân Vinh với 583 điểm đã giành HCV nội dung 25 m súng ngắn thể thao nam. Đỗ Đức Hùng giành HCV 10 m súng trường hơi di động hỗn hợp nam với thành tích 367 điểm và cùng các đồng đội Ngô Hữu Vượng, Nguyễn Văn Tùng đoạt luôn HCV đồng đội của nội dung này. Cũng bộ 3 này đã giành HCV đồng đội 10 m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nam còn HCV cá nhân thuộc về xạ thủ Ngô Hữu Vượng với 565 điểm.

Ảnh minh họa

Đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng giành trọn vẹn 2 HCV cá nhân và đồng đội 25 m súng ngắn bắn nhanh nam với sự xuất sắc của Hà Minh Thành (đạt 579 điểm) cùng các đồng đội Kiều Thanh Tú và Phạm Anh Đạt.

Các nữ xạ thủ đóng góp 2 HCV ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nữ khi Nguyễn Thu Vân được 377 điểm, đứng thứ nhất cá nhân và cùng 2 xạ thủ Lê Thị Hoàng Ngọc, Nguyễn Minh Châu xếp nhất đồng đội.

Ngoài ra, đội tuyển bắn súng Việt Nam còn giành HCB ở các nội dung đồng đội 50m súng ngắn nam, 10m súng ngắn hơi nữ, đồng đội 10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn nữ.

Ngày 14/9, các thành viên của đội tuyển bắn súng Việt Nam về nước, tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 26./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên