Khai mạc Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia

VOV.VN- Chiều 20/2, trên sân vận động Thống Nhất, TP HCM đã khai mạc Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia- Cup Thái Sơn Bắc 2014.

Đây là giải đấu quan trọng, ngoài việc chọn ra đội bóng vô địch quốc gia còn là dịp để ban huấn luyện tuyển Việt Nam sàng lọc, tuyển chọn thêm những cầu thủ tốt nhất cho đội tuyển nhằm phục vụ cho mục tiêu lớn nhất là Vòng chung kết Giải Bóng đá nữ vô địch châu Á để qua đó giành chiếc vé dự Vòng chung kết World Cup 2015.

Dự khán ngoài các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Sở VH-TT-DL thành phố còn có HLV đội tuyển quốc gia nữ Trần Vân Phát.

Bóng đá nữ vẫn vắng bóng người hâm mộ

Tham dự giải bóng đá nữ vô địch quốc gia - Thái Sơn Bắc 2014 gồm 6 đội bóng quen thuộc là TP HCM, Hà Nội 1, Hà Nội 2, TNG Thái Nguyên, Than Khoáng sản Việt Nam và Phong Phú Hà Nam. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng.

Các trận lượt đi diễn ra từ ngày 20/2 đến 7/3 tại sân vận động Thống Nhất, TP HCM; lượt về từ ngày 18/7 đến 2/8 tại sân vận động Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đội vô địch được thưởng 200 triệu đồng, đội nhì 150 triệu đồng và đội đứng thứ ba 100 triệu đồng.

Đây là lịch thi đấu được sắp xếp để tiện cho các cầu thủ nữ của chúng ta tập trung chuẩn bị cho giải vô địch châu Á từ ngày 14/5 đến này 25/5. Các trận lượt đi sẽ là cơ hội để các cầu thủ thể hiện mình trước ban huấn luyện, là dịp để bóng đá nữ Việt Nam rà soát, tuyển chọn các nhân tố tốt nhất để thực tế giấc mơ dự World Cup năm 2015.

Ông Ngô Lê Bằng, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) nói: "Chúng tôi sắp xếp đưa vòng đấu đầu tiên vào sân Thống Nhất để các cầu thủ có dịp làm quen với mặt sân bởi mặt sân ở đây cỏ khác với miền Bắc… để các cầu thủ người Bắc làm quen, để có thể làm được điều gì đó ở giải đấu châu Á sắp tới".

Dẫu khó có thể tìm kiếm một nhân tố xuất sắc nào khác nhưng giải đấu cũng là dịp để HLV Trần Vân Phát có thể kiểm chứng lại các gương mặt xứng đáng nhất để phục vụ đội tuyển quốc gia.

Ngay sau lễ khai mạc ngắn gọn, đã diễn ra trận đấu giữa ứng viên vô địch, chủ nhà TP HCM với các cầu thủ TNG Thái Nguyên. Trận đấu đã diễn ra hấp dẫn và kết thúc với tỷ số 2-2. Trước đó, một ứng cử viên vô địch khác là Hà Nội 1 đã vượt qua Hà Nội 2 với tỷ số 4-1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lùm xùm chuyện chia tiền thưởng ở đội bóng đá nữ
Lùm xùm chuyện chia tiền thưởng ở đội bóng đá nữ

VOV.VN - Một số thông tin xuất phát từ nội bộ tuyển nữ cho rằng lãnh đội Phan Anh Tú không xứng đáng với số tiền thưởng của VFF.

Lùm xùm chuyện chia tiền thưởng ở đội bóng đá nữ

Lùm xùm chuyện chia tiền thưởng ở đội bóng đá nữ

VOV.VN - Một số thông tin xuất phát từ nội bộ tuyển nữ cho rằng lãnh đội Phan Anh Tú không xứng đáng với số tiền thưởng của VFF.

Giải VĐQG bóng đá nữ 2014 khai mạc vào 20/2
Giải VĐQG bóng đá nữ 2014 khai mạc vào 20/2

VOV.VN -Vẫn như năm ngoái, giải VĐQG bóng đã nữ vẫn chỉ có 6 đội quen thuộc tham dự, hiện Hà Nội I đang là ĐKVĐ

Giải VĐQG bóng đá nữ 2014 khai mạc vào 20/2

Giải VĐQG bóng đá nữ 2014 khai mạc vào 20/2

VOV.VN -Vẫn như năm ngoái, giải VĐQG bóng đã nữ vẫn chỉ có 6 đội quen thuộc tham dự, hiện Hà Nội I đang là ĐKVĐ

Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014
Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014

VOV.VN -Đội bóng lần đầu tham dự giải Singapore sẽ chạm trán đương kim Việt Nam trong trận đấu mở màn.

Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014

Việt Nam mở màn cho bóng đá nữ U14 Châu Á 2014

VOV.VN -Đội bóng lần đầu tham dự giải Singapore sẽ chạm trán đương kim Việt Nam trong trận đấu mở màn.