Khai mạc Giải vô địch đua ghe Ngo toàn quốc 2011

Giải có sự tham gia của gần 800 VĐV đến từ 10 đội đua 5 tỉnh vùng ĐBSCL.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 19/8, Giải vô địch đua ghe Ngo toàn quốc năm 2011 khai mạc tại TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Tham dự lễ khai mạc có đại diện Bộ VH-TT&DL, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, các Sở, ban, ngành, đông đảo người dân và gần 800 VĐV đến từ các tỉnh vùng ĐBSCL.

Giải vô địch đua ghe Ngo toàn quốc 2011 do Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL phối hợp với Sở VH-TT&DL Hậu Giang tổ chức, diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/8. 5 tỉnh vùng ĐBSCL tham dự giải lần này với 10 đội đua (trong đó có 3 đội nữ và 7 đội nam) gồm Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng và Bạc Liêu. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn với 4 nội dung là đồng hàng nam cự ly 800m và 1.200m, đồng hàng nữ cự ly 600m và 1.000 để giành các giải Nhất, Nhì, Ba trong mỗi nội dung thi đấu.

Sau phần khai mạc, các đội bước vào phần tranh tài diễn ra sôi nổi. Đua ghe Ngo là bộ môn thể thao truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer diễn ra vào lễ hội cúng trăng Ok Om Bok nhằm cầu cho mùa màng bội thu.

Tổng cục TDTT, Bộ VH-TT&DL đã quyết định đưa đua ghe Ngo vào các bộ môn thi đấu thể thao quốc gia, được tổ chức ở các tỉnh vùng ĐBSCL./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên