Khởi tranh Confederation Cup 2013

(VOV) - Brazil sẽ gặp Nhật Bản trong trận khởi tranh.

Vào lúc 2 giờ sáng ngày 16/6 (giờ Việt Nam), Cúp bóng đá Liên đoàn các Châu lục (Confederation Cup) lần thứ 7 – giải đấu tiền World Cup sẽ khởi tranh tại Brazil với trận mở màn giữa đội chủ nhà Brazil và đội tuyển Nhật Bản trong khuôn khổ bảng A trên sân vận động Nacional Garrincha.

Ở thời điểm hiện tại, Brazil đang đứng trước khó khăn trong việc tổ chức giải đấu, nhưng tổng thống nước này – ông Dilma Rouseff đã cam kết với chủ tịch FIFA Sepp Blatter sẽ đảm bảo an ninh và làm dịu làn sóng người biểu tình diễn ra vài ngày qua giữa trung tâm thành phố Sao Paulo trước giờ khai mạc.

Với tư cách là đội chủ nhà vòng World Cup 2014, Brazil cũng là nhà đương kim vô địch của giải đấu bằng việc đánh  bại đội tuyển Mỹ tại Nam Phi năm 2009. HLV trưởng đội tuyển Brazil ông Scolari tuyên bố mục tiêu của ông và các học trò là chức vô địch bất chấp nhiều lời chỉ trích nhắm vào nhà cầm quân này kể từ khi ông lên dẫn dắt đội tuyển vàng xanh từ tháng 11/2012.

Tại buổi họp báo trước trận khai mạc với đội tuyển Nhật Bản, ông Scolari đã phải giải toả áp lực cho cậu học trò cưng Neymar – người thi đấu rất thành công trong trận giao hữu thắng Pháp 3-0 trước đó: “Nếu anh ấy là một phép màu, hoặc anh ấy có thể đánh bại 50.000 người thì hãy đặt tất cả lên vai anh ấy. Nhưng anh ấy là một cầu thủ 21 tuổi, là cầu thủ trong một tập thể - Một nhân tố không thể làm nên chiến thắng. Tất nhiên chúng tôi phải chơi tốt nhất có thể bởi đây là thời điểm quan trọng. Đối thủ của chúng tôi có chất lượng cao đủ sức gây khó khăn nhưng điều tôi thấy an tâm nhất có lẽ là nơi đây chúng tôi có những người ủng hộ mình sau lưng”.

Còn HLV trưởng đội tuyển Nhật Bản – Zaccheroni tỏ ra thận trọng trước một đối thủ lớn:  “Tất nhiên chúng tôi giành sự ngưỡng mộ sâu sắc với đối thủ của mình bởi họ có tất cả các ngôi sao ở mọi vị trí, có kinh nghiệm của đội bóng số một thế giới và còn thi đấu trên sân nhà. Chúng tôi chỉ còn biết thi đấu hết sức và cố gắng tập trung khả năng của từng cá nhân thành một mối gắn kết. Tuy nhiên, thực sự với cá nhân tôi thì trong mỗi cuộc đối đầu kéo dài 90 phút không phải đội nào nắm giữ lợi thế thực sự, hay có nghĩa là chúng tôi sẽ phải vào trận với tư thế người sẽ thua cuộc”.

Tại Federation Cup 2013, lần đầu tiên FIFA đưa công nghệ Đường biên điện tử (Goal-Line) vào sử dụng như một sự chuẩn bị cho World Cup 2014 để giảm tải áp lực cho các trọng tài và tránh các quyết định gây tranh cãi trước khung thành.

Ông Massimo Busacca, Trưởng ban trọng tài FIFA phát biểu: “Các trọng tài luôn luôn gặp khó khăn, kể cả có hay không có công nghệ Goal Line, thậm chí cả cuộc sống bên ngoài đời của chúng tôi cũng khó khăn. Ngay cả việc quyết định sẽ trở thành trọng tài đã là một khó khăn. Chính vì vậy, chúng tôi tìm kiếm và đưa vào công nghệ này, nhưng chúng tôi vẫn khẳng định rõ ràng rằng, trách nhiệm của trọng tài vẫn rất lớn. Dù vậy, một quyết định hay một cá tính của trọng tài giống như của một cầu thủ lớn vậy, luôn luôn phải sẵn sàng bước vào trận đấu”.

Confederation Cup 2013 có sự tham dự của 8 đội tuyển từ 8 liên đoàn châu lục gồm Tây Ban Nha, Nhật Bản, Mexico, Uruguay, Taihiti, Nigieria, Italy và đội chủ nhà Brazil. Các đội bóng chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn một lượt chọn 2 đội nhất nhì vào bán kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italia sẽ đụng Brazil tại Confederation Cup 2013
Italia sẽ đụng Brazil tại Confederation Cup 2013

(VOV) -Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Nhà ĐKVĐ Nam Mỹ, Uruguay.

Italia sẽ đụng Brazil tại Confederation Cup 2013

Italia sẽ đụng Brazil tại Confederation Cup 2013

(VOV) -Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Nhà ĐKVĐ Nam Mỹ, Uruguay.

Italia công bố danh sách sơ bộ dự Confederation Cup 2013
Italia công bố danh sách sơ bộ dự Confederation Cup 2013

(VOV) - Á quân châu Âu Italia đã có sự chuẩn bị đầu tiên cho Confederation Cup tại Brazil vào mùa hè này

Italia công bố danh sách sơ bộ dự Confederation Cup 2013

Italia công bố danh sách sơ bộ dự Confederation Cup 2013

(VOV) - Á quân châu Âu Italia đã có sự chuẩn bị đầu tiên cho Confederation Cup tại Brazil vào mùa hè này