Lội bùn, đào đất cùng đua xe địa hình

Bất chấp cái nắng nóng của mùa Hè, các tay đua của giải đua xe Hạ Long Challenge 2012 vẫn cống hiến cho người xem những màn thi gay cấn và hồi hộp.  

Cõ lẽ không giống một cuộc thi nào như tại giải đua xe địa hình toàn quốc lần thứ 1 – Hạ Long Challenge 2012, những chiếc ô tô lại được phô diễn một khả năng mà ít người có thể nghĩ tới là: “lội bùn, đào đất hay bơi giữa hồ nước”.

Để làm được điều đó thì những chiếc xe cũng như người lái phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đối với tài xế, họ phải am hiểu về xe và có kỹ năng lái xe trên các loại địa hình hiểm trở... Còn với những chiếc xe thì cần được trang thiết bị đặc biệt: lốp cỡ lớn với khả năng đi trên mọi địa hình, khóa vi sai, gài cầu, thiết bị chống lật…

Các tay đua đã cống hiến cho người xem những màn “biểu diễn” vô cùng ấn tượng và thú vị. Trong tiếng gầm rú của động cơ, các tay đua đã thể hiện trình độ lái xe của mình bằng các pha dồn số, ép côn và bứt phá băng qua các địa hình “khủng” như: Lội bùn, trèo dốc nghiêng tới gần 80 độ, hay đi qua những chiếc hố sâu gần 3m…

Với những địa hình như vậy thì không phải đội đua nào cũng hoàn thành tất cả các bài thi. Tuy nhiên, tất cả đội đua đều vui vì họ đến đây không vì giải thưởng mà để được thỏa mạn niềm đam mê của riêng mình.

Tại đây, họ được thể hiện những kỹ năng lái xe cũng như sự hiều biết trong môn thể thao mới này./.

Ở bài thi số 1, các xe được "thử nghiệm" khả năng xử lý ở các vòng cua và lội nước.

Đây được coi là phần thi dễ nhất trong 6 bài thi tại giải năm nay

Sang bài thi thứ 2, các xe phải trải qua một địa hình lồi lõm rất hiểm trở...

... sau đó tiếp tục tới với một bãi lầy và tại phần thi này nhiều xe đã không thể vượt qua do bị lún sâu

Sang đến bài thi số 3, các đội đua phải vượt  qua những hố nước sâu, dốc cao và bùn lầy nên hầu hết các xe thi đấu đều phải cần đến sự trợ giúp đắc lực của bộ tời và mỏ neo.

Một đội đua cố gắng thoát khỏi hố nước bằng cách tăng ga

Tuy nhiên ngay sau khi vượt qua hố nước thì các xe sẽ gặp ngay một dốc cao khoảng 60 độ

Rồi tiếp tục vượt qua đầm lầy

Sang bài thi số 4, các đội đua phải điều khiển chiếc xe của mình xuống bãi đá,

...sau đó lội nước ...

... và vượt qua bãi đá cùng con dốc tới 80 độ...

... kết thúc bài thi số 4

Bài thi số 5 với địa hình đá, nước sâu 1,5m và dốc nghiêng...

... nhiều xe đã phải bỏ cuộc do không biết "bơi"

Bài thi số 6, là bài thi ngắn nhưng các xe phải vượt qua được 2 hố nước sâu 3m...

...  để vượt qua bài thi này các xe cần có động cơ khỏe, tời phải thật tốt...

... nhưng số xe vượt qua được bài thi này rất ít. Nhiều xe dù cố gắng nhưng không thể vượt qua và phải nhờ đến cứu hộ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên