Khai mạc Giải Vô địch Cử tạ toàn quốc 2009:

Lực sĩ Hoàng Anh Tuấn gây thất vọng lớn

Mục tiêu giành cả 3 tấm HCV của Tuấn ở hạng cân sở trường đã không thành khi đăng ký mức tạ 145 kg trong lần thi đấu đầu tiên và thất bại cả 3 lần ở động tác cử đẩy cuối cùng.  

Giải Vô địch Cử tạ toàn quốc 2009 đã khai mạc vào sáng ngày 12/9 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 110 vận động viên thuộc 21 đơn vị trong cả nước, trong đó có 54 vận động viên nữ.

Hơn 110 VĐV sẽ tranh tài ở 15 hạng cân

Các vận động viên tham gia giải lần này tranh tài ở 2 nội dung cử giật và cử đẩy ở 15 hạng cân, từ 48kg đến trên 105 kg, gồm 7 hạng cân dành cho nữ và 8 hạng cân dành cho nam.

Trong ngày thi đấu đầu tiên, ở nội dung nữ, các VĐV nữ phía Bắc tỏ ra vượt trội trong hai hạng cân 48 kg và 53 kg. Lực sĩ Ngô Thị Ngà- Bộ Công An đã không có đối thủ ở nội dụng cử đẩy và cử giật ở hạng cân 48 kg.

Sau khi giành HCV ở động tác cử giật với 84 kg, Ngà tiếp tục hoàn thành xuát sắc bài thi của mình với 100kg ở động tác cử đẩy, bỏ xa các đối thủ thứ hai tới 9 cân.

Ở hạng cân 53 kg, bằng cú nước rút ngoạn mục, với 108 kg ở động tác cử đẩy, từ vị trí thứ 3, Nguyễn Thị Thuý (Hà Nội) vươn lên đoạt HCV sau 2 động tác.

Như thường lệ, trong ngày thi đấu hôm qua, mọi sự chú ý vẫn dồn về Huy chương bạc Olympic Bắc Kinh 2008- lực sĩ Hoàng Anh Tuấn của chủ nhà Đà Nẵng trong hạng cân 56 kg. Thế nhưng mục tiêu giành cả 3 tấm HCV của Tuấn ở hạng cân sở trường bỗng tan thành mây khói.

Hoàng Anh Tuấn đã thất bại vì chủ quan ?

Sau khi thành công ở động tác cử giật với 122 kg, Hoàng Anh Tuấn chủ quan khi đăng ký mức tạ 145 kg trong lần thi đấu đầu tiên và thất bại cả 3 lần ở động tác cử đẩy cuối cùng. Rất may là Trần Lê Quốc Toàn cũng của chủ nhà Đà Nẵng đã đoạt HCV ở động tác cử đẩy với 140 kg, đồng thời giành luôn chiếc HCV tổng cử với 257 kg.

Ở hạng cân 62 kg, VĐV Nguyễn Mạnh Thắng sau khi đoạt HCV ở động tác cử giật với 140 kg, BHL đội Hà Nội cho Thắng tăng liền 18 kg nhằm vượt qua kỷ lục quốc gia 157 kg. Tuy nhiên mọi cố gắng của Thắng bất thành sau 3 lần thử sức.

Tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ Đỗ Đình Kháng cho biết: “Tôi cực kỳ thất vọng với sự chuẩn bị của các VĐV thuộc ĐTQG trong giải đấu này. Hoàng Anh Tuấn đã thất bại do thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng ngay ở hạng cân 56 kg vốn “bất khả chiến bại”. Trong khi đó, đoàn Hà Nội gây khó hiểu khi bắt VĐV của mình tăng tới gần 20 kg so với mức trước đó”.

Theo ông Đỗ Đình Kháng, “đây thực là là điều khó hiểu và gây bất ngờ lớn cho khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phan Châu Trinh- TP  Đà Nẵng. Chúng tôi sẽ có cuộc họp chuyên môn thật quyết liệt để chấn chỉnh tình hình trước khi Sea Games 25 diễn ra”.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, đoàn Hà Nội đứng thứ nhất với 5 HCV, 3 HCB và 3 HCĐ; tiếp theo là đoàn chủ nhà Đà Nẵng và Bộ Công an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên