Lực sĩ Hồng Ngọc phá 2 kỷ lục quốc gia

Nguyễn Hồng Ngọc của TP HCM đã xuất sắc phá 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy với thành tích 166kg, tổng cử với 301kg

Ngày 23/9, ngày thi đấu thứ hai của giải Vô địch cử tạ toàn quốc 2011 tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP HCM) đã kết thúc với hai kỷ lục quốc gia bị phá ở hạng cân 69kg nam.

Nguyễn Hồng Ngọc thực hiện phần thi của mình

Ở hạng cân 69kg nam, lực sĩ Nguyễn Hồng Ngọc của TP HCM đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia ở nội dung cử đẩy với thành tích 166kg, hơn kỷ lục cũ của lực sĩ K’Bôi thiết lập tại giải VĐQG năm 2009 diễn ra ở Đà Nẵng đúng 1kg. Đồng thời, với thành tích cử giật là 135kg, Hồng Ngọc cũng phá luôn kỷ lục quốc gia về tổng cử với 301kg, hơn 2kg so với kỷ lục cũ do VĐV Nguyễn Đắc Điệp của Hà Nội lập tại Đại hội TDTT toàn quốc lần 6 năm 2010.

Như vậy, tổng cộng đã có 3 kỷ lục quốc gia bị phá chỉ sau 2 ngày thi đấu đầu tiên của giải. Trước đó, lực sĩ Lê Quang Trung (Đà Nẵng – hạng 62kg nam) đã xô kỷ lục quốc gia cử đẩy với thành tích 158kg (hơn kỷ lục cũ 1kg)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên