Man City mất chân sút chủ lực gần 1 tháng

Tiền đạo số 1 Man City - Sergio Aguero sẽ không thể thi đấu đến 15/9 do gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu với Southampton vào Chủ nhật tuần trước.

Man City sẽ không thể có sự phục vụ của tiền đạo số một Sergio Aguero trong vòng gần 1 tháng nữa sau khi chân sút người Argentina dính chấn thương trong trận gặp Southampton ở vòng 1 Premier League hôm Chủ nhật tuần trước.

Nhưng như thế vẫn còn là may mắn với cá nhân Aguero và Man City bởi tiền đạo người Argentina từng bị nghi dính chấn thương rách dây chằng đầu gối và nếu điều này xảy ra, “El Kun” có thể phải ngồi ngoài trong vòng 6 tháng. Các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy Aguero không gặp tổn hại lớn nào ở đầu gối và sẽ trở lại sân cỏ vào ngày 15/9 trong trận đấu với Stoke City.

Aguero sẽ trở lại vào ngày 15/9 trong trận đấu với Stoke City- Ảnh Getty

“Tôi không nghĩ Aguero sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian dài và chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ trở lại sau đợt tập trung dành cho các đội tuyển quốc gia. Đây rõ ràng là một tin tức tuyệt vời với chúng tôi và cá nhân anh ấy. Chúng tôi từng rất lo lắng cách đây 2 ngày bởi các bác sỹ lo ngại Aguero có thể phải ngồi ngoài 6 tháng hoặc nhiều hơn nữa” – HLV Mancini cho biết.

Aguero, người đã ghi 23 bàn tại Premier League mùa trước trong đó có pha lập công quyết định vào lưới QPR ở vòng đấu cuối cùng để đem về chức vô địch cho Man City, đã gục ngã ở phút 14 trong trận đấu với Southampton sau pha vào bóng của Nathanial Clyne.

Ngoài tin vui đến từ Aguero, HLV Mancini còn đón nhận những tín hiệu hết sức khả quan từ chấn thương của hai trụ cột khác là Gareth Barry và Micah Richards. Barry đã dính chấn thương háng trước thềm EURO 2012 nhưng hiện tại tiền vệ này đã trở lại tập luyện trong khi chấn thương đầu gối gặp phải tại Olympic 2012 của Richards đang tiến triển rất tốt.

Như vậy, Barry có thể trở lại thi đấu bình thường vào ngày 15/9 tới giống như Aguero còn Richards sẽ mất chừng 1 tháng nữa để hoàn toàn hồi phục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên