Giải quần vợt Mỹ mở rộng:

Nadal và Venus bước tiếp vào vòng 2

Trái với lo ngại của giới hâm mộ, chấn thương đã không làm khó hai tay vợt nổi tiếng của giải US Open năm nay.

Trên sân Flushing Meadows, camera liên tục bắt cận cảnh vào cổ tay của Venus, bởi chấn thương ở bộ phận này từng ngăn cản cô lên ngôi ở Wimbledon hồi tháng trước.

Tuy vậy, Venus đã cho thấy cô hoàn toàn khỏe khoắn khi dễ dàng vượt qua đối thủ đồng hương Bethanie Mattek-Sands với các tỷ số 6-4 và 6-2. “Khi thi đấu, tôi cố gắng loại khỏi đầu suy nghĩ rằng tôi từng bị chấn thương,” Venus, từng vô địch giải này vào các năm 2000 và 2001 cho biết.

Tuy vậy, có lúc cô cũng yêu cầu tạm dừng trận đấu để được chăm sóc y tế. Khoảng 2 giờ sau đó, Rafael Nadal cũng chịu sự “săm soi” như vậy trong trận đấu với Richard Gasquet.

Song tay vợt số 3 thế giới cũng chứng tỏ chấn thương cũ này không ảnh hưởng nhiều tới phong độ của anh khi vượt qua đối thủ người Pháp sau 3 séc: 6-2, 6-2, 6-3. Đây là trận đấu đầu tiên của Nadal tại một giải Grand Slam, kể từ sau lần bị loại ở vòng 4 giải Pháp mở rộng, chủ yếu do ảnh hưởng của chấn thương đầu gối.

Nhưng dù vậy, không như suy nghĩ của nhiều người, Nadal cũng không quấn băng vào chiếc đầu gối từng khiến anh phải rút tên khỏi Wimbledon 2009. “Tôi đã trở lại với phong độ tốt nhất,” Nadal tuyên bố sau trận đấu.

Trong khi đó, Roger Federer, người hưởng lợi nhiều nhất trong thời gian Nadal vắng mặt cũng đã giành quyền đi tiếp sau khi vượt qua đối thủ người Đức Simon Greul với các tỷ số 6-3, 7-5 và 7-5.

Như vậy là ở vòng tới, Federer sẽ tái ngộ L.Hewitt, người đã hạ Juan Ignacio Chela 6-3, 6-3, 6-4. Hewitt từng đăng quang ở giải Mỹ Mở rộng năm 2001. Nhưng ba năm sau đó, anh đã chịu gác vợt trước Federer trong trận chung kết giải này, và kể từ đó đến nay, tay vợt người Thụy Sĩ đã đăng quang 5 lần liên tiếp đồng thời đang hướng tới chức vô địch thứ 6, còn Hewitt thì cứ chìm dần.

Lần này, khi họ gặp lại nhau, điều gì sẽ xảy ra? Nếu như các hạt giống đều “hẹn hò” ở những vòng sau thì tay vợt lừng lẫy một thời, Marat Safin bị loại ngay ở vòng mở màn với các tỷ số 1-6, 6-4, 6-3, 6-4 trước Juergen Melzer.

Đây chính là giải đấu lớn cuối cùng của Safin trước khi giải nghệ vào cuối năm nay. Tay vợt người Nga này từng giành chức vô địch năm 2000, nhưng sau đó, những chấn thương liên tiếp đã khiến anh không còn giữ được phong độ như xưa. Trong năm nay, Safin đều bị loại sớm ngay ở những vòng đầu của các Grand Slam.

Dẫu sao, nhà Safin vẫn còn có thể đặt hy vọng vào cô em gái Safina ở giải nữ, người dự giải với tư cách là hạt giống số 1. Bất chấp những lời dè bỉu của hạt giống số 2 Serena (do Safina chưa giành được Grand Slam nào song vẫn xếp số 1), cô gái người Nga vẫn vượt qua được sức ép để có mặt ở vòng 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên