Tổng thống Bolivia tuyên bố không thương lượng với đối thủ

VOV.VN - Ông Evo Morales khẳng định sẵn sàng bước vào vòng bầu cử thứ 2 nếu kết quả kiểm phiếu lại chứng minh được cuộc tổng tuyển cử vừa qua có sự gian lận.

Tổng thống Bolivia Evo Morales ngày 26/10 tuyên bố sẽ không "thương lượng chính trị" sau cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại nước này mà lực lượng đối lập cho là có gian lận và kích động các cuộc biểu tình bạo loạn trong nước.

Tổng thống Bolivia Evo Morales. Ảnh: NBC News

Trong một tuyên bố, nhà lãnh đạo cánh tả nhấn mạnh, Bolivia không bao giờ có sự gian lận trong bầu cử, những lý giải của phe đối lập và một số quốc gia theo hướng này nhằm mục đích gây bất ổn tình hình. Ông cũng đồng thời khẳng định sẵn sàng bước vào vòng bầu cử thứ hai nếu kết quả kiểm phiếu lại chứng minh được cuộc tổng tuyển cử mà ông giành chiến thắng trước ứng cử viên đối lập Carlos Mesa vừa qua có sự gian lận.

“Tôi đã lắng nghe quan điểm của Bộ Ngoại giao các nước Colombia, Argentina, Brazil, Mỹ, và sẵn sàng mời đại sứ các nước này tham gia một cuộc kiểm phiếu lại như đã từng đề xuất. Có thể tất cả các lá phiếu sẽ được kiểm tra lại. Nếu họ kết luận có gian lận, chúng tôi sẵn sàng bước vào vòng 2 cuộc bỏ phiếu”, Tổng thống Morales nói.

Ông Morales cũng cho rằng, các vụ biểu tình và đình công ở các địa phương khiến đất nước thiệt hại hàng triệu USD mỗi ngày.

Trước đó, Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia ngày 25/10 đã công bố kết quả cuối cùng sau khi kiểm đếm 100% số phiếu bầu. Theo đó, Tổng thống Morales giành được 47,08% số phiếu ủng hộ và ứng cử viên đối lập Mesa giành được 36,51% sự tán thành từ các cử tri. Với kết quả này, Tổng thống Morales đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 liên tiếp ngay tại vòng 1 với khoảng cách trên 10% theo luật định so với đối thủ.

Tuy nhiên, trước đó vào hôm 21/10, Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia bất ngờ dừng việc cập nhật kết quả sau khi công bố bản thông cáo đầu tiên vào tối 20/10 với lợi thế nghiêng về đương kim Tổng thống Morales. Sau đó 20 giờ, Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia mới tiếp tục đưa ra các thông cáo tiếp theo.

Phản ứng trước các thông báo của Tòa án Bầu cử tối cao Bolivia, phe đối lập tại nước này đã kêu gọi tổ chức đình công vô thời hạn tại nhiều địa phương trên cả nước để phản đối kết quả bầu cử, cho rằng có sự “gian lận” nhằm tạo thuận lợi cho Tổng thống Morales tái đắc cử ngay trong vòng 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Bolivia: Tổng thống Evo Morales tái đắc cử ngay vòng 1
Bầu cử Bolivia: Tổng thống Evo Morales tái đắc cử ngay vòng 1

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tái đắc cử ngay trong vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại nước này.

Bầu cử Bolivia: Tổng thống Evo Morales tái đắc cử ngay vòng 1

Bầu cử Bolivia: Tổng thống Evo Morales tái đắc cử ngay vòng 1

VOV.VN - Đương kim Tổng thống Bolivia Evo Morales đã tái đắc cử ngay trong vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua tại nước này.

Tổng thống Morales tái đắc cử: Thách thức con đường xây dựng “Bolivia mới”
Tổng thống Morales tái đắc cử: Thách thức con đường xây dựng “Bolivia mới”

VOV.VN - Tái đắc cử ngay từ vòng 1 song Tổng thống Morales sẽ đối mặt với không ít thách thức trên con đường xây dựng “Bolivia mới”.

Tổng thống Morales tái đắc cử: Thách thức con đường xây dựng “Bolivia mới”

Tổng thống Morales tái đắc cử: Thách thức con đường xây dựng “Bolivia mới”

VOV.VN - Tái đắc cử ngay từ vòng 1 song Tổng thống Morales sẽ đối mặt với không ít thách thức trên con đường xây dựng “Bolivia mới”.

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1
Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

VOV.VN - Ông Morales đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng số phiếu chưa kiểm còn lại sẽ đủ để cho ông giành được nhiệm kỳ thứ 4 của mình.

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

Bầu cử Tổng thống Bolivia: ông Morales áp đảo ngay trong vòng 1

VOV.VN - Ông Morales đã tuyên bố chiến thắng và cho rằng số phiếu chưa kiểm còn lại sẽ đủ để cho ông giành được nhiệm kỳ thứ 4 của mình.