Remy, Origi chuẩn bị kiểm tra y tế tại Liverpool

VOV.VN - Tiền đạo người Pháp, Loic Remy, đã có mặt tại Mỹ và sẵn
sàng tiến hành các thủ tục kiểm tra y tế, trước khi đặt bút ký hợp đồng
với Liverpool.

Remy, 27 tuổi, thuộc sở hữu của Queens Park Rangers, đã ghi 14 bàn thắng cho Newcastle, khi anh thi đấu theo diện cho mượn trong mùa trước. Anh sẽ trở thành bản hợp đồng mới thứ 5 của Liverpool trong mùa hè này, nếu vượt qua các thủ tục kiểm tra y tế. Mức giá của Remy vào khoảng 8 triệu bảng.

Remy được đưa về để thay thế tiền đạo Luis Suarez, đến Barcelona với mức giá 75 triệu bảng. Trước đó, tiền đạo Rickie Lambert cũng đã rời Southampton đến Liverpool với giá 4 triệu bảng từ trước khi dự World Cup 2014. Dù vậy, HLV Brendan Rodgers vẫn dự định bổ sung thêm 1 chân sút nữa.

Origi (phải) và Loic Remy  (Ảnh: Getty)

Theo đó, tiền đạo người Bỉ, Divock Origi, dự kiến cũng sẽ bay tới Mỹ để kiểm tra y tế, trước khi ký hợp đồng chính thức. Tiền đạo 19 tuổi đã có một kỳ World Cup khá thành công cùng tuyển Bỉ ở Brazil. Anh hiện đang chơi cho Lille. Đội bóng Pháp đã chấp nhận để Origi ra đi, tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa thống nhất được mức giá cũng như thời điểm cầu thủ này kiểm tra y tế tại Liverpool.

Trong khi đó, Rodgers đang gặp rắc rối trong việc bán chân sút người Italia, Fabio Borini, tới Sunderland, do cầu thủ này muốn ở lại và chiến đấu cho một suất trên hàng công của Liverpool. Mùa trước, Borini đã có mùa giải thành công trong màu áo Sunderland theo diện cho mượn, và 2 CLB đã thống nhất về mức giá chuyển nhượng 14 triệu bảng.

Borini đã chơi cho Liverpool trong trận giao hữu với Preston vào hôm thứ Bảy tuần trước (19/7) và có tên trong danh sách các cầu thủ Liverpool tới Mỹ trước mùa.

Đại diện của Borini cho biết: “Anh ấy muốn ở lại Merseyside. Sunderland đã muốn có anh ấy với giá 14 triệu bảng, nhưng Fabio muốn ở lại. Sự nghiệp của anh ấy với Liverpool bắt đầu từ 2 năm trước, khi anh rời Roma và bắt đầu một chuyến đi. Chúng ta không nên đánh giá anh ấy trong năm đầu, bởi Fabio đã mất tới 6 tháng nghỉ thi đấu vì những chấn thương khác nhau. Sau đó, anh ấy đã bước lùi khi chơi cho Sunderland, nhưng đã rất thành công ở đó”.

Fabio Borini (Ảnh: Getty)

HLV Rodgers cũng đang cố gắng giải quyết nhanh chóng thương vụ chiêu mộ trung vệ Dejan Lovren từ Southampton. Đội bóng miền nam nước Anh đã chấp nhận mức giá 20 triệu bảng mà Liverpool đề nghị. Tuy nhiên, cả 2 CLB đều từ chối xác nhận thông tin, cũng như không có bình luận về việc các cuộc đàm phán đang được tiến hành.

Nếu Lovren gia nhập sân Anfield, điều đó có thể mở đường cho sự ra đi của trung vệ người Đan Mạch, Daniel Agger. Cầu thủ này cũng có mặt trong chuyến du đấu tại Mỹ của Liverpool và tập luyện cùng các đồng đội ở trung tâm huấn luyện, thuộc trường đại học Harvard.

Trong các buổi tập đầu tiên của đội, HLV Rodgers không có mặt do đang bị sốt virus./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên