Vụ án giết người ở Đồng Tâm:

Nói lời sau cùng, bị cáo Lê Đình Công mong muốn được chuyển tội danh

VOV.VN - Tại phần nói lời sau cùng, bị cáo Lê Đình Công (bị đề nghị án Tử hình) trình bày mong muốn HĐXX xem xét giảm cho bị cáo từ tội danh Giết người sang Chống người thi hành công vụ.

Chiều 10/9, các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm vụ Giết người, Chống người thi hành công vụ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã nói lời sau cùng. Theo đó, hầu hết các bị cáo đều tỏ ra ăn năn hối hận, gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 liệt sĩ hy sinh tại Đồng Tâm. Nhiều bị cáo gửi lời cảm ơn đến các luật sư, nhưng cho rằng, bản thân đã nhận thức tội lỗi, mong các luật sư không cần bào chữa nữa.

Được xác định là một trong những người cầm đầu "Tổ đồng thuận", bị cáo Lê Đình Công trình bày những lời hối lỗi: "Trong quá trình bị tạm giam, bị cáo đã được các cán bộ quản giáo hướng dẫn, giáo dục để nhận ra sai lầm của mình. Mong HĐXX xem xét vì trong ngày xảy ra sự việc, bị cáo không chỉ đạo, không giao nhiệm vụ cho ai. Tối hôm đó bị cáo ở nhà ông Lê Đình Kình, bị cáo không biết sự việc 3 chiến sĩ hy sinh. Sau này bị cáo mới biết. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến gia đình 3 liệt sỹ. Kính mong quý tòa xem xét cho bị cáo hưởng khoan hồng, xin cho bị cáo xuống tội danh Chống người thi hành công vụ".

Bị cáo Lê Đình Công là một trong hai người bị VKS đề nghị mức án Tử hình, bên cạnh đó là bị cáo Lê Đình Chức. 

Nói lời sau cùng, bị cáo Bùi Viết Hiểu cho biết, gia đình bị cáo có 3 anh em tham gia kháng chiến. Anh cả của bị cáo đã hy sinh ở chiến trường miền Nam, còn em út thì bị nhiễm chất độc da cam đã tử vong 10 năm trước. Bản thân bị cáo được nhận huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

"Bị cáo rất đau lòng vì cuối đời lại mắc phải sai lầm này. Vợ bị cáo bị bệnh tim và khớp nặng cần người chăm sóc. Bản thân bị cáo tuổi cao sức yếu, nhiều bệnh. Kính mong quý tòa cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, để bị cáo có ngày được trở về. Bị cáo hứa nếu được trở về sẽ làm công dân tốt, gương mẫu và dạy dỗ con cháu chấp hành đúng pháp luật, chính sách của Nhà nước" - Bị cáo Bùi Viết Hiểu nói.

Là một trong hai bị cáo bị đề nghị mức án Tử hình, bị cáo Lê Đình Chức nói lời sau cùng mong muốn sự tha thứ từ gia đình ba chiến sĩ: "Cho dù bị cáo có được sống trở về hay phải chết, bị cáo vẫn mong gia đình các chiến sĩ tha thứ để lương tâm bị cáo được thanh thản phần nào. Dù biết là rất khó nhưng mong quý tòa cho bị cáo cơ hội được một lần thắp nén nhang cho bố bị cáo (ông Lê Đình Kình).

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX cho biết sẽ tiến hành tuyên án vào lúc 15h chiều ngày thứ Hai (14/9)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an
Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Chức quay về phía gia đình các nạn nhân, cúi đầu chắp tay xin lỗi.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an

Xét xử vụ Đồng Tâm: Bị cáo Lê Đình Chức cúi đầu xin lỗi gia đình 3 liệt sỹ công an

VOV.VN - Tại phiên tòa, bị cáo Lê Đình Chức quay về phía gia đình các nạn nhân, cúi đầu chắp tay xin lỗi.

Nóng 24h: Vì sao 2 bị cáo vụ Đồng Tâm bị đề nghị mức án tử hình?
Nóng 24h: Vì sao 2 bị cáo vụ Đồng Tâm bị đề nghị mức án tử hình?

VOV.VN - Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo gồm Lê Đình Công và Lê Đình Chức về tội giết người.

Nóng 24h: Vì sao 2 bị cáo vụ Đồng Tâm bị đề nghị mức án tử hình?

Nóng 24h: Vì sao 2 bị cáo vụ Đồng Tâm bị đề nghị mức án tử hình?

VOV.VN - Viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với 2 bị cáo gồm Lê Đình Công và Lê Đình Chức về tội giết người.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh
Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh

VOV.VN - Nhiều luật sư đồng tình với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trong việc thay đổi tội danh với 19 bị cáo từ Giết người thành Chống người thi hành công vụ.

Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh

Xét xử vụ Đồng Tâm: Luật sư đồng tình với việc thay đổi tội danh

VOV.VN - Nhiều luật sư đồng tình với Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội trong việc thay đổi tội danh với 19 bị cáo từ Giết người thành Chống người thi hành công vụ.