Tạo điều kiện tốt nhất cho tuyển bóng đá nữ Quốc gia

(VOV) -Đây là phần thường giành cho đội tuyển khi giành quyền tham dự Vòng chung kết giải Vô địch châu Á – ASIAN Cup 2014.

Sáng 30/5, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã có buổi gặp gỡ, động viên tinh thần và khen thưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia với thành tích giành quyền tham dự Vòng chung kết giải Vô địch châu Á – ASIAN Cup 2014.

Dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Trần Vân Phát, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia đã thể hiện phong độ rất ấn tượng tại vòng loại ASIAN Cup tổ chức ở Bahrain với 3 trận toàn thắng, ghi được 24 bàn và không để thủng lưới lần nào, qua đó giành vé duy nhất của bảng C tham dự Vòng chung kết 2014. 


Các tuyển thủ nữ QG được lãnh đạo Bộ VHTT&DL động viên kịp thời (Ảnh: Minh Hoàng).


Báo cáo về quá trình tập huấn và thi đấu của đội tuyển nữ quốc gia tại vòng loại ASIAN Cup 2014, HLV Trần Vân Phát cho rằng, các cầu thủ đã có được sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và chu đáo, đặc biệt khoảng thời gian tập huấn và thi đấu giao hữu ở Jordan rất quý báu vì đã giúp cho các cầu thủ có thêm nhiều kinh nghiệm trước khi bước vào thi đấu chính thức.

Vì vậy, thành tích lọt vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2014 là hoàn toàn xứng đáng và để có được kết quả khả quan ở giải đấu tầm cỡ châu lục, hoàn thành mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết giải bóng đá nữ Vô địch thế giới – World Cup 2015 tại Canada. Đồng thời đội tuyển bóng đá nữ quốc gia cần nhận được sự ủng hộ hơn nữa từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao và Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

“Trước mắt chúng ta còn rất nhiều trận đấu quan trọng để chuẩn bị cho vòng chung kết ASIAN Cup. Chúng ta còn giải vô địch Đông Nam Á, SEA Games trước khi đến Vòng chung kết ASIAN Cup vào tháng 5/2014. Đó đều là những giải đấu rất quan trọng và cơ hội cũng như thách thức với các cầu thủ là rất lớn. Tôi sẽ làm việc với lãnh đạo Liên đoàn để xây dựng kết hoạch thật chi tiết cho Vòng chung kết ASIAN Cup vào năm sau. Trong kế hoạch của tôi, đội tuyển nữ sẽ thi đấu với những đội tuyển có trình độ chuyên môn cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và tôi hy vọng kế hoạch này sẽ nhận được sự ủng hộ của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam” - HLV Trần Vân Phát cho biết.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải và Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục – Thể thao Vương Bích Thắng chúc mừng Ban huấn luyện, các cầu thủ đội tuyển nữ quốc gia với thành tích lọt vào Vòng chung kết ASIAN Cup 2014 và khẳng định, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ hỗ trợ ở mức cao nhất, đầu tư xứng đáng để đội tuyển biến cơ hội giành một tấm vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2015 thành hiện thực.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cho biết: “Những đề xuất của đội cũng như ý kiến của thành viên Ban huấn luyện, VFF, Tổng cục Thể dục Thể thao là hết sức chính đáng. Chúng ta phải quan tâm hơn nữa và quan tâm một cách cụ thể. Tôi đề nghị Tổng cục Thể dục Thể thao và VFF xây dựng kế hoạch tập huấn tới đây tốt nhất. Chuẩn bị cho ASIAN Cup 2014, chúng ta phải có kế hoạch tập huấn ở nước ngoài để nâng cao kinh nghiệm cũng như chế độ từ giờ đến năm 2014, để các cầu thủ cũng được hưởng chế độ tốt nhất”.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Khánh Hải trao tặng tập thể đội tuyển bóng đá nữ quốc gia 100 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Singapore
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Singapore

(VOV) - Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 10-0 trước Singapore tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2012.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Singapore

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng đậm Singapore

(VOV) - Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 10-0 trước Singapore tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2012.

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tối thiểu trước Jordan
Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tối thiểu trước Jordan

(VOV) -Các học trò của huấn luyện viên Trần Vân Phát đã trình diễn một lối đá gắn kết và bài bản hơn

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tối thiểu trước Jordan

Đội tuyển nữ Việt Nam thắng tối thiểu trước Jordan

(VOV) -Các học trò của huấn luyện viên Trần Vân Phát đã trình diễn một lối đá gắn kết và bài bản hơn

Tuyển nữ Việt Nam đè bẹp Bahrain 8-0
Tuyển nữ Việt Nam đè bẹp Bahrain 8-0

(VOV) -Tuyển nữ Việt Nam đã chơi hoàn toàn tự tin và giành thắng lợi tưng bừng trước đội chủ nhà.

Tuyển nữ Việt Nam đè bẹp Bahrain 8-0

Tuyển nữ Việt Nam đè bẹp Bahrain 8-0

(VOV) -Tuyển nữ Việt Nam đã chơi hoàn toàn tự tin và giành thắng lợi tưng bừng trước đội chủ nhà.

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á
Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á

Các học trò của HLV Trần Vân Phát đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-0 trước đội tuyển Lào trong trận cuối cùng.          

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ Đông Nam Á

Các học trò của HLV Trần Vân Phát đã có chiến thắng tưng bừng với tỷ số 6-0 trước đội tuyển Lào trong trận cuối cùng.          

Tuyển nữ Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup 2014
Tuyển nữ Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup 2014

(VOV) - Các cô gái của ĐTVN đã có một vòng loại quá ấn tượng, giành trọn 9 điểm, ghi 24 bàn và không để lọt lưới bàn nào.

Tuyển nữ Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup 2014

Tuyển nữ Việt Nam giành vé vào VCK Asian Cup 2014

(VOV) - Các cô gái của ĐTVN đã có một vòng loại quá ấn tượng, giành trọn 9 điểm, ghi 24 bàn và không để lọt lưới bàn nào.