Ông Lê Thụy Hải “kết duyên” cùng HAGL: Tại sao không?

VOV.VN -Việc ông Hải “lơ” chia tay Bình Dương và thành tích bết bát của HAGL khiến nhiều người nghĩ đến cái bắt tay giữa “bầu” Đức và HLV giàu thành tích này.

Sau trận thua 3-4 trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T, HAGL vẫn chưa thể cải thiện thành tích kém cỏi tại V-League 2015 với chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng và chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm nhờ hai trận hòa cùng với tỷ số 2-2 lần lượt trước các CLB xếp ở nhóm cuối trên BXH là Đồng Tháp và Đồng Nai.

Nếu tiếp tục duy trì phong độ bết bát hiện tại và không có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, nhiều khả năng “những cậu bé của bầu Đức” sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa tới. Đây chắc chắn là viễn cảnh mà ông Đức không hề mong muốn, bất chấp tuyên bố “sẵn sàng xuống hạng” hồi đầu mùa khi đôn lứa Công Phượng lên chơi ở đấu trường cao nhất trong nước.

HAGL (áo xanh) đối mặt nguy cơ xuống hạng tại V-League 2015 (Ảnh: Trọng Phú)

Trong bối cảnh đó, nhiều người đã nghĩ tới câu nói “thay tướng, đổi vận” đối với trường hợp của HAGL mà rất nhiều đội bóng ở V-League thường làm để cứu vãn cả mùa giải. Thực tế, ngoài việc gắn bó nhiều năm với Công Phượng, Tuấn Anh… nhưng HLV Guillaume Graechen, vốn xuất phát là giáo viên, chưa bao giờ được đánh giá cao về năng lực chuyên môn trên băng ghế chỉ đạo.

Đây là lý do mà xuất hiện ý kiến cho rằng ông Lê Thụy Hải sẽ “kết duyên” với đội bóng phố Núi, sau khi chia tay B.Bình Dương tối 22/4 vừa qua. Thực tế cho thấy, việc ông Hải “lơ” về với HAGL là hợp lý với đội bóng chủ sân Pleiku.

HLV Lê Thụy Hải sẽ tới HAGL "chữa cháy"? (Ảnh: Bongdaplus)

Không phải ngẫu nhiên, mới đây “bầu” Đức bất ngờ lên tiếng khen ngợi tài cầm quân của ông Lê Thụy Hải, thậm chí còn đánh giá chiến lược gia lão luyện này cao hơn hẳn HLV trưởng ĐTVN và ĐT U23 VN là Toshiya Miura.

Bởi việc “chiêu mộ” ông Hải với vai trò GĐKT nhưng toàn quyền chỉ đạo về chuyên môn, “bầu” Đức vừa có một vị “tướng” tài ba và lão luyện mà vẫn không phải “sa thải” ông Graechen Guillaume, người thầy đã gắn bó hơn 10 năm qua với lứa Công Phượng tại Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG.

Không những vậy, trong bảng “vàng” thành tích của mình ở cương vị HLV, ông Lê Thụy Hải nổi tiếng với vai trò “cứu hỏa”. Không dưới 2 lần, chiến lược gia người Hà Đông đã “giải cứu” các đội bóng của mình, đồng thời ngay lập tức mang về huy chương trong tình thế “chữa cháy”.

Ông Hải "lơ" từng đưa B.Bình Dương lên ngôi vô địch dù chỉ được mời về "chữa cháy" mùa giải năm ngoái 

Cụ thể, ở lần đầu tiên khi từ Đà Nẵng về với Bình Dương, đội bóng được mệnh danh Chelsea Việt Nam đang chơi cực kỳ bết bát dưới thời HLV Đoàn Minh Xương sau 6 vòng đấu ở mùa giải 2006. Tuy nhiên, kết thúc mùa giải đó B.Bình Dương với sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải đã cán đích ở vị trí Á quân và chỉ kém các nhà vô địch ĐTLA đúng 1 điểm.

Gần hơn nữa, ở V-League 2014, B.Bình Dương đã chơi tệ hại sau 3 vòng đấu đầu tiên với vỏn vẹn 1 điểm. Tuy nhiên, ông Hải “lơ” lại được mời và khi mùa bóng khép lại, đội bóng đất Thủ đã có chức vô địch quốc gia lần thứ 3 trong lịch sử.

Vấn đề khó khăn nhất cho mối “lương duyên” giữa ông Lê Thụy Hải và HAGL lúc này chính là cá tính mạnh mẽ của “bầu” Đức và nhà cầm quân sinh năm 1946.

"Bầu" Đức sẽ mời ông Lê Thụy Hải về HAGL?

Ông Đức là người không ngần ngại xuất hiện trong cabin huấn luyện để đốc thúc các cầu thủ của mình, trong khi chiến lược gia người Hà Đông cũng không ngần ngại mời Chủ tịch lên khán đài như đã làm với “bầu” Kiên ở thời điểm còn dẫn dắt LG.HN.ACB để toàn quyền chỉ đạo chuyên môn.

Có thể, nếu được mời về HAGL, ông Hải “lơ”, với tài cầm quân lão luyện của mình, sẽ có cách “cứu rỗi” đội bóng phố Núi. Thế nhưng, vấn đề được đặt ra chính là mối quan hệ giữa “bầu” Đức hay nhà cầm quân 69 tuổi – ai sẽ là người phải “lùi một bước”?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Lê Thụy Hải: “Sao cứ nhắc đến Miura thì mọi người chửi tôi?“
HLV Lê Thụy Hải: “Sao cứ nhắc đến Miura thì mọi người chửi tôi?“

VOV.VN - "Thành tích của ông Miura có gì quá nổi bật đâu. Một HLV được đánh giá là không có tiếng tăm gì ở Nhật Bản".

HLV Lê Thụy Hải: “Sao cứ nhắc đến Miura thì mọi người chửi tôi?“

HLV Lê Thụy Hải: “Sao cứ nhắc đến Miura thì mọi người chửi tôi?“

VOV.VN - "Thành tích của ông Miura có gì quá nổi bật đâu. Một HLV được đánh giá là không có tiếng tăm gì ở Nhật Bản".

Sau HLV Miura và Công Phượng, ông Lê Thụy Hải lại “xích mích” với VFF
Sau HLV Miura và Công Phượng, ông Lê Thụy Hải lại “xích mích” với VFF

VOV.VN -Mới đây, VFF đã lên tiếng “phản pháo” những chỉ trích “vắt chanh bỏ vỏ” với các cầu thủ của ông Lê Thụy Hải, GĐKT CLB B.Bình Dương.

Sau HLV Miura và Công Phượng, ông Lê Thụy Hải lại “xích mích” với VFF

Sau HLV Miura và Công Phượng, ông Lê Thụy Hải lại “xích mích” với VFF

VOV.VN -Mới đây, VFF đã lên tiếng “phản pháo” những chỉ trích “vắt chanh bỏ vỏ” với các cầu thủ của ông Lê Thụy Hải, GĐKT CLB B.Bình Dương.

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải
Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

VOV.VN -Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của B.Bình Dương sau khi chia tay ông Lê Thụy Hải, còn ở Hàng Đẫy là “đại chiến” giữa Hà Nội T&T và HAGL.

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

Vòng 11 V-League 2015: Chờ B.Bình Dương thời “hậu” Lê Thụy Hải

VOV.VN -Người hâm mộ đang chờ đợi màn trình diễn của B.Bình Dương sau khi chia tay ông Lê Thụy Hải, còn ở Hàng Đẫy là “đại chiến” giữa Hà Nội T&T và HAGL.

“Người kế vị” ông Lê Thụy Hải được VFF chọn làm trợ lý cho HLV Miura
“Người kế vị” ông Lê Thụy Hải được VFF chọn làm trợ lý cho HLV Miura

VOV.VN -HLV Nguyễn Thanh Sơn, người tạm thời quyết định chuyên môn tại B.Bình Dương thay ông Lê Thụy Hải, được VFF chọn làm trợ lý cho ông Miura.

“Người kế vị” ông Lê Thụy Hải được VFF chọn làm trợ lý cho HLV Miura

“Người kế vị” ông Lê Thụy Hải được VFF chọn làm trợ lý cho HLV Miura

VOV.VN -HLV Nguyễn Thanh Sơn, người tạm thời quyết định chuyên môn tại B.Bình Dương thay ông Lê Thụy Hải, được VFF chọn làm trợ lý cho ông Miura.

HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải
HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải

VOV.VN -Gần nửa năm thất nghiệp sau khi rời SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn nói không với việc tới B.Bình Dương để trở lại nghiệp cầm quân.

HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải

HLV Hữu Thắng phủ nhận về B.Bình Dương thay thế ông Lê Thụy Hải

VOV.VN -Gần nửa năm thất nghiệp sau khi rời SLNA, HLV Nguyễn Hữu Thắng vẫn nói không với việc tới B.Bình Dương để trở lại nghiệp cầm quân.

Tương lai của GĐKT Lê Thụy Hải tại B.Bình Dương vẫn đảm bảo
Tương lai của GĐKT Lê Thụy Hải tại B.Bình Dương vẫn đảm bảo

VOV.VN -Đã có những thông tin cho rằng, HLV Lê Thụy Hải đã có ý định từ chức bởi bất đồng với ông bầu Nguyễn Minh Sơn của B.Bình Dương.

Tương lai của GĐKT Lê Thụy Hải tại B.Bình Dương vẫn đảm bảo

Tương lai của GĐKT Lê Thụy Hải tại B.Bình Dương vẫn đảm bảo

VOV.VN -Đã có những thông tin cho rằng, HLV Lê Thụy Hải đã có ý định từ chức bởi bất đồng với ông bầu Nguyễn Minh Sơn của B.Bình Dương.

HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương: Khi “tướng già” nghỉ hưu
HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương: Khi “tướng già” nghỉ hưu

VOV.VN -Nhiều khả năng B.Bình Dương sẽ là “bến đỗ” cuối cùng trong sự nghiệp của chiến lược gia 69 tuổi.

HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương: Khi “tướng già” nghỉ hưu

HLV Lê Thụy Hải rời B.Bình Dương: Khi “tướng già” nghỉ hưu

VOV.VN -Nhiều khả năng B.Bình Dương sẽ là “bến đỗ” cuối cùng trong sự nghiệp của chiến lược gia 69 tuổi.