U23 Việt Nam không tăng cường lực lượng

VOV.VN - Đôn Văn Thắng, Bửu Ngọc lên tuyển Việt Nam, nhưng HLV Hoàng Văn Phúc không bổ sung lực lượng cho U23 Việt Nam.

Sau 2 trận giao hữu tại TP.HCM, U23 Việt Nam đã có kỳ nghỉ ngắn trước khi hội quân trở lại vào ngày 5/10. Cũng trong thời điểm này, HLV Hoàng Văn Phúc có dịp đặt lên bàn cân tính toán, chọn lựa có hay không bổ sung lực lượng cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, 2 ngày trước khi U23 Việt Nam hội quân trở lại, tín hiệu mà HLV Hoàng Văn Phúc đưa ra là cái lắc đầu.

Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia Trương Hải Tùng xác nhận, HLV Hoàng Văn Phúc không có bất cứ bổ sung lực lượng nào trong đợt tập trung sắp tới. Hai trụ cột của U23 Việt Nam là Văn Thắng và thủ môn Bửu Ngọc đã được đôn lên tuyển Việt Nam, nhưng đội bóng mà HLV Hoàng Văn Phúc đang dẫn dắt vẫn giữ nguyên quân số. Chỉ có 23 cầu thủ tập trung và tham gia chuyến du đấu tại Myanmar.

U23 Việt Nam (ảnh: Minh Hoàng)

HLV Hoàng Văn Phúc giải thích rằng, lực lượng của U23 Việt Nam trong thời điểm này vẫn đảm bảo cho lộ trình chuẩn bị đến chiến dịch săn vàng SEA Games 27. Hơn thế nữa, U23 Việt Nam không nhất thiết phải phô bày toàn lực trong trận tái đấu với U23 Myanmar trên sân khách.

Ông Phúc hé lộ: “Kể cả khi U23 Việt Nam mang đến Myanmar cả Văn Thắng, Bửu Ngọc chăng nữa, không dại gì mà chúng ta phô bày hết sức mạnh trước đối thủ. U23 Việt Nam sẽ tráo đội hình để đá tập, bởi mục đích chính trong chuyến cọ xát ở Myanmar là làm quen dần với điều kiện thời tiết, sân bãi ở Myanmar để cầu thủ có thể thích nghi khi đá SEA Games 27”.

Một lý do nữa khiến U23 Việt Nam không triệu tập bổ sung là do những cầu thủ thuộc độ tuổi U23 nằm trong tầm ngắm đều chưa tỏ ra vượt trội. U23 Việt Nam hiện đang thiếu tiền vệ đánh chặn, sau khi Huy Hùng và Hoàng Thịnh dính chấn thương.

Tuy nhiên, một điểm ngắm mà HLV Hoàng Văn Phúc từng nghĩ tới là tiền vệ người Thanh Hóa Thế Dương lại đen đủi, dính chấn thương tại giải U21 báo Thanh Niên. Đá thuê cho U21 Hải Phòng, Thế Dương đã bị vỡ gối và buộc phải phẫu thuật cứu vãn sự nghiệp sân cỏ. Vì thế, cơ hội lách qua khe cửa hẹp để lên tập trung cho U23 Việt Nam của tiền vệ người Thanh Hóa này đã tan biến.

Theo kế hoạch, U23 Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 5/10 tới. Sau đó, ngày 11/10, U23 Việt Nam bay sang Myanmar và có chuyến tập huấn, thi đấu 5 ngày tại nước chủ nhà SEA Games 27. Ngoài trận tái đấu với U23 Myanmar vào ngày 13/10, U23 Việt Nam còn có thêm 1 trận đấu với CLB đang chơi tại giải quốc nội Myanmar vào ngày 15/10. Sau đó, ngày 16/10, thầy trò Hoàng Văn Phúc trở về, chuẩn bị cho giải BTV Cup 2013 mà U23 Việt Nam đang giữ vị trí Á quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên